Tin mới

Sóc Trăng: Mẹ 110kg sinh con nặng 6,1kg, đây là lần sinh thứ 7

Thứ bảy, 16/05/2020, 11:39 (GMT+7)

Sản phụ 110kg này cho biết, đây là lần sinh con thứ 7 trong đời chị, 6 bé trước khi chào đời chỉ nặng từ 3,6-4,8 kg.

Sáng nay 16/5, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng đã chào đón một em bé đặc biệt nặng tới 6,1kg. Mẹ của bé là chị N.T.C. (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề) nặng 110kg nên đội ngũ bác sĩ đã phải tiến hành bắt con khi chị C. trở dạ, theo Tri thức trực tuyến.

(ảnh minh họa)

Chị C. chia sẻ, đây là lần thứ 7 sinh nở của chị, những lần trước các con chỉ nặng từ 3,6-4,8 kg nhưng lần này không hiểu sao con lại to như vậy, lên tới 6,1kg.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết trước khi bệnh viện chào đón em bé nặng 6,1kg này, hai năm trước bệnh viện cũng ghi nhận một trường hợp bé trai mới chào đời nặng 5,5kg.

Căn cứ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ sơ sinh khi đủ tháng (37-40 tuần) có trọng lượng 2,5-4 kg. Vì vậy trường hợp con gái chị C. nặng 6,1 kg là hiếm gặp ở Việt Nam. Bé mới chào đời cân nặng như vậy cần phải chăm sóc sức khỏe đặc biệt, phòng ngừa bé bị hạ đường huyết.

Được biết hiện tại tình trạng sức khỏe của chị C. và bé đã ổn định, sự kiến hai mẹ con sẽ được xuất viện vào ngày 18/5.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news