Tin mới

Vừa xảy ra sóng thần cao gần 5 mét ở Chile

Thứ năm, 17/09/2015, 08:25 (GMT+7)

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, gần 8h sáng 17/9 (giờ Hà Nội), vùng Coquimbo ở Chile đã xảy ra sóng thần cao gần 5 m khiến chính phủ phải phát báo động đỏ.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, gần 8h sáng 17/9 (giờ Hà Nội), vùng Coquimbo ở Chile đã xảy ra sóng thần cao gần 5 m khiến chính phủ phải phát báo động đỏ.

Nhà chức trách Chile ước tính khoảng 8.000 người đã sơ tán khỏi thành phố Constitución, ở thành phố Llico là 1.500 người. Giới chức tại Coquimo cho biết, mực nước biển ở ngoài khơi vùng này cao hơn bình thường 4,2 m.

Sóng thần cao gần 5 m tràn vào bờ biển vùng Coquimbo. Ảnh: Twitter.

Thị trưởng thành phố Coquimo cho biết, sóng biển bắt đầu tràn vào bờ khiến địa phương này ngập lụt, mất điện diện rộng.

Trước đó, khoảng 19h54 (giờ địa phương) một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter đã làm rung chuyến khu vực bờ biển phía bắc của Chile. Tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago 228 km về phía tây tây bắc, ở độ sâu khoảng 5 km.

Huyện Concon đã bắt đầu ngập trong nước. Ảnh: Twitter.

Nhà chức trách đã ngay lập tức yêu cầu gười dân sống tại các khu vực trũng thấp nằm dọc đường bờ biển dài 3.900 km, giáp Thái Bình Dương, của Chile, di tản tới những nơi cao hơn.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết những cơn sóng thần nguy hiểm có thể sẽ ập vào bờ biển Chile và Peru trong vài giờ tới.

Người dân Chile hoảng loạn đổ ra đường.

Một trận động đất cường độ 8.8 độ richter và sóng thần ở miền trung Chile năm 2010 đã giết chết hơn 500 người, phá hủy 220.000 ngôi nhà và quét sạch các bến tàu, khu nghỉ mát bên bờ biển.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news