Tin mới

Sri Lanka 'ship' trả lại Anh 260 tấn rác

Chủ nhật, 27/09/2020, 20:02 (GMT+7)

21 container chứa 260 tấn rác này được đưa tới cảng chính của Colombo, thủ đô Sri Lanka từ tháng 9/2017-3/2018.

Sri Lanka đã chuyển trả lại những container chứa rác này cho Anh. Chính phủ cho rằng chúng được đưa vào hòn đảo này và vi phạm luật quốc tế về quản lý vận chuyển vật liệu nguy hiểm.

Hải quan Sri Lanka cho biết 21 container chứa tới 260 tấn rác đã đến cảng chính của Colombo trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 và chúng được đưa khỏi Sri Lanka vào ngày 26/9/2020. Rác trong các container ngoài nệm, thảm, chăn mền còn có cả rác thải của bệnh viện.

Những container chứa đầy rác thải bị nhập khẩu trái phép vào Sri Lanka. Ảnh: Getty

"Bên gửi hàng đã đồng ý nhận lại 21 container này", phát ngôn viên hải quan sunil Jayaratne nói. "Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải bồi thường khi để những container này vào đất nước".

Hải quan Sri Lanka không tiết lộ loại chất thải bệnh viện nhưng những container nhập khẩu bất hợp pháp trước đó chứa vải vụn, băng cứu thương và các bộ phận cơ thể người từ nhà xác.

242 container khác từ nước Anh mà chính phủ cho là chở rác bất hợp pháp, vi phạm luật quốc tế hiện vẫn bị bỏ rơi tại cảng chính và một khu vực thương mại tự do khác bên ngoài thủ đô. Chúng được vận chuyển đến Sri Lanka vào năm 2017 và 2018. Chính phủ đang tiến hành các hoạt động pháp lý để chống lại những kẻ đã đưa rác đến đây và chuyển 242 container này ra khỏi đất nước.

>> Xem thêm: Phát hiện ấm cổ chứa hàng trăm triệu trong bãi rác và cái kết khó tin

Năm ngoái, Sri Lanka tiến hành một cuộc điều tra với gần 3.000 tấn rác thải nguy hại nhập khẩu trái phép. Kết quả cho thấy nhà nhập khẩu đã chuyển khoảng 180 tấn đến Ấn Độ và Dubai trong năm 2017 và 2018.

Một số quốc gia châu Á đã quá chán ghét việc trở thành bãi rác của thế giới giàu có. Trong 2 năm qua, họ đã trải lại những container chất đầy rác đến từ nước ngoài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news