Tin mới

Sự thật bất ngờ về clip bắt cóc phụ nữ trên bờ biển TT-Huế gây xôn xao

Thứ tư, 21/03/2018, 11:11 (GMT+7)

Ngay sau khi xuất hiện clip cho rằng tại bãi biển Cảnh Dương, xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Ngay sau khi xuất hiện clip cho rằng tại bãi biển Cảnh Dương, xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Theo tin tức trên Tiền phong, VTC News, Người lao động, mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, clip cho rằng tại bãi biển Cảnh Dương thuộc xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ.

Ngay sau đó, công quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo VTC News, ngày 20/3, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, không có việc người phụ nữ bị bắt cóc tại bờ biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) như một số trang mạng xã hội lan truyền.

Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh VTC News

Cũng theo Tiền Phong, cơ quan chức năng khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 19/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài viết kèm video clip cho rằng tại bãi biển Tân Cảnh Dương xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ khiến nhiều người hoang mang.

Qua điều tra, khoảng 22h30 ngày 19/3, anh Lê Văn T. (SN 1996) đi cùng anh Lê Hữu H. (SN 1997, cùng trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, TT-Huế) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 75K-3102 đến bãi biển Tân Cảnh Dương để đón vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (22 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Thời điểm đó, chị Ng. đang phụ việc tại một nhà hàng ven biển.

Tuy nhiên, do giận chồng đến đón muộn, chị Ng. không chịu lên xe ô tô tải để anh T. chở về. Không để mất thời gian, anh T. đã bồng chị Ng. đưa lên xe để chở về nhà.

Thấy vậy, những người dân đã quay clip và hiểu nhầm anh T. bắt cóc phụ nữ rồi đưa lên mạng xã hội.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news