Tin mới

Sự thật thông tin trọng tài Trung Quốc bắt trận chung kết của U23 Việt Nam

Thứ sáu, 26/01/2018, 16:14 (GMT+7)

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018 giữa U-23 VN và Uzbekistan nên thông tin trọng tài Trung Quốc điều khiển trận đấu là không chính xác.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018 giữa U-23 VN và Uzbekistan nên thông tin trọng tài Trung Quốc điều khiển trận đấu là không chính xác.

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, phó trưởng phòng đội tuyển quốc gia trực thuộc VFF Đoàn Anh Tuấn cho biết, ở các trận đấu trước, AFC thường gởi danh sách thi đấu của hai đội trước trận đấu cho đội, trong đó có đủ tên của tổ trọng tài làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước trận chung kết diễn ra ngày mai (27/1), AFC chỉ gửi danh sách thi đấu, còn chỗ tên các trọng tài làm nhiệm vụ thì để trống.

Chưa xác nhận thông tin trọng tài Ma Ning điều khiển trận chung kết giữa U-23 VN và U23 Uzbekistan. Ảnh: Internet

"Hôm qua đến giờ nhiều người hỏi tôi về chuyện có phải trọng tài người Trung Quốc điều khiển không. Tôi nói tôi không biết vì AFC chỉ gởi danh sách thi đấu mà không có tên trọng tài. Tôi không biết thông tin này từ đâu. Vì AFC giữ kín tên tổ trọng tài làm nhiệm vụ", ông Đoàn Anh Tuấn cho biết.

Trước đó có nguồn tin nói trọng tài của nước chủ nhà Trung Quốc, Ma Ning đã được chỉ định là người cầm còi trận chung kết giữa U-23 VN và U-23 Uzbekistan.

Ông Ma Ning không phải là một cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Trọng tài này đã có 3 lần bắt chính các trận đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam. Gần đây nhất là trận U-23 VN thua U23 Jordan 1-3 ở VCK Giải U-23 châu Á 2016 dưới thời HLV Miura.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news