Tin mới

Sự thật về chuyện đá thiên thạch "triệu đô" ở Trà Vinh

Thứ hai, 12/05/2014, 09:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã xác định, chuyện xuất hiện một khối thiên thạch có giá trị lớn nằm ẩn mình cạnh ngôi chùa 256 tuổi Wat Cos Thon Lop, là thông tin giả, bịa đặt, không có thật.

 

 


(Tinmoi.vn) Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã xác định, chuyện xuất hiện một khối thiên thạch có giá trị lớn nằm ẩn mình cạnh ngôi chùa 256 tuổi Wat Cos Thon Lop, là thông tin giả, bịa đặt, không có thật.

Sự thật về chuyện đá thiên thạch triệu đô ở Trà Vinh

Tháp cạnh chùa Con Lọp -  nơi các đối tượng phao tin có viên đá thiên thạch. Ảnh CAND

Trong những ngày qua, dư luận tại tỉnh Trà Vinh xôn xao bàn tán quanh chuyện xuất hiện một khối thiên thạch nằm ẩn mình cạnh ngôi chùa 256 tuổi Wat Cos Thon Lop, còn gọi là chùa Con Lọp tọa lạc tại ấp Con Lọp, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Theo tin tức trên CAND online cho biết, Trung tá Huỳnh Văn Khởi – Chánh văn phòng, kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định, đó là những chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhảm nhí. Công an huyện Trà Cú cũng vừa có kết quả xác minh, làm rõ, xử lý đối tượng có liên quan.

Trước đó, ông Giang Huỳnh Tâm và Thạch Ly Siêng, ngụ ở huyện Trà Cú loan tin đã có được một viên đá quý giống như thiên thạch (dài 8cm, ngang 1cm, màu đen). Viên đá này được cho là rất thiêng và đã gửi tại Tháp gần chùa Con Lọp.

Sau đó, có một người tên Hải đến hỏi mua đồ cổ đến hỏi mua với gián 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi Tâm và Siêng ra tháp nơi để viên đá quý cầu nguyện để viên đá quý… nổi lên nhưng không thành.

Công an huyện Trà Cú xác định, đối tượng Tâm và Siêng là hai đối tượng đưa ra thông tin giả, bịa đặt, không có thật. Vì không gây thiệt hại gì về vật chất nên hai đối tượng này chỉ bị xử lý hành chính, nhắc nhở vì gây mất ANTT địa phương.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news