Tin mới

Sự thật việc "thánh cô" chữa bách bệnh bằng nước lã?

Thứ sáu, 02/10/2015, 10:33 (GMT+7)

Uống nước lã có thể chữa bách bệnh là lời quảng cáo của Đạo Hoàng Thiên Long do bà Nguyễn Thị Điền làm chủ đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, bản chất thực của đạo này không như nhiều bệnh nhân mê muội đã nghĩ.

Uống nước lã có thể chữa bách bệnh là lời quảng cáo của Đạo Hoàng Thiên Long do bà Nguyễn Thị Điền làm chủ đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, bản chất thực của đạo này không như nhiều bệnh nhân mê muội đã nghĩ.

[mecloud] PB25JjT2Lv[/mecloud]

Theo thông tin từ VTV cho biết, đã có rất nhiều người dân bị lôi kéo theo Đạo Hoàng Thiên Long của bà Nguyễn Thị Điền, tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Với quảng cáo "Chỉ cần dùng nước lã để chữa bách bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư", đạo của bà Điền đã lôi kéo được rất đông người tham gia.

Những người muốn tham gia vào đạo này trước tiên phải nộp 500 nghìn đồng để xây điện, bệnh nhân cũng phải mua một loạt câu đối, tài liệu được gọi là Kinh do bà viết ra. Sau đó, người bị bệnh chỉ cần tụng kinh và uống nước lã cũng có thể chữa hết bệnh.

Ngoài tên gọi là Đạo Hoàng Thiên Long, Đạo này còn có tên gọi khác là Đạo Bác Hồ, vì vậy nó rất dễ lôi kéo những người luôn yêu quý, kính mến Bác Hồ tin theo.

Với khoảng trên 100 chân rết lớn tại nhiều tỉnh thành, Đạo Hoàng Thiên Long đã hình thành được hệ thống rộng lớn và đã mang về cho bà Điền được nguồn thu lớn. Theo xác nhận của cơ quan công an, bà Điền hiện là một trong những người giàu nhất huyện Ứng Hòa với hai cơ ngơi rộng lớn, sang trọng. Ngoài ra, bà còn có một biệt thự trên Hòa Bình chỉ để tiếp khách quen.

Mặc dù Công an huyện Ứng Hòa đã liên tục tuyên truyền cho khách thập phương đến Điện Hoàng Thiên Long hiểu về bản chất thực của Đạo này nhưng nhiều người vẫn mê muội tin theo. Trong khi đó, những người hàng xóm, người thân của bà Điền lại không hề tin vào việc chữa bách bệnh bằng nước lã này.

Được biết, trước khi hành nghề chữa bệnh, bà Điền từng làm nghề buôn bán nhỏ, sau thua lỗ rồi bị bệnh đã đi khỏi địa phương, Vài năm sau đó, bà Điền trở về và nổi danh với cách chưa bệnh bằng nước lã.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news