Tin mới

Sự thật vụ 20 người phá nát dãy phòng trọ, đánh bị thương 1 công an

Thứ hai, 10/04/2017, 21:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ “hơn 20 người xông vào đập phá 5 phòng trọ”, chiều 10/4, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM xác nhận, không có việc có người thuê 20 giang hồ kéo đến đập phá dãy nhà trọ như 1 số báo chí đăng tải.

Liên quan đến vụ “hơn 20 người xông vào đập phá 5 phòng trọ”, chiều 10/4, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM xác nhận, không có việc có người thuê 20 giang hồ kéo đến đập phá dãy nhà trọ như 1 số báo chí đăng tải.

Hiện trường vụ đập phá. Ảnh: PLO

Trên Pháp luật TP. HCM, Trí thức trẻ dẫn lời Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Chiều nay 10/4, tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã tiến hành vào cuộc điều tra xác minh nguyên nhân là do tranh chấp đất đai của 2 ngôi nhà kế bên. Bên kia xây lấn thì bên này đập".

Anh Hưng bị thương trong vụ xô xát. Ảnh: Dân trí

Theo lời ông ông Danh, khoảng 16h ngày 9/4, người dân nghe tiếng cự cãi lớn tiếng ở dãy nhà trọ tại đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh. Lúc này, có một nhóm người đi tới dùng xà beng đập phá bức tường phía ngoài dãy nhà trọ, số còn lại trèo lên tìm cách tháo gỡ mái tôn kế bức tường.

Khi xảy ra sự việc, anh Đỗ Quang Hưng (con trai chủ nhà trọ) là chiến sĩ CSGT hiện đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM về tới phát hiện nên xảy ra xô xát, dẫn tới bị thương.

"Về thông tin một số báo đăng tải như nhóm giang hồ khoảng 20 người kéo tới đập phá là hoàn toàn không có...”, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh nhấn mạnh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news