Tin mới

Sư tử đá Trung Quốc: Rời di tích rồi về đâu?

Thứ ba, 26/08/2014, 11:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) – Trước nạn sư tử đá Trung Quốc lan tràn khắp các di tích, cơ quan, doanh nghiệp, Bộ VH-TT&DL ưu tiên dẹp hiện vật ngoại lai để trả lại sự lành mạnh cho văn hóa Việt. Tuy nhiên, chưa thấy các cơ quan văn hóa có phương án xử lý cụ thể đối với điểm hạ cánh của những di vật lạ này.

 

 

(Tinmoi.vn) – Trước nạn sư tử đá Trung Quốc lan tràn khắp các di tích, cơ quan, doanh nghiệp, Bộ VH-TT&DL ưu tiên dẹp hiện vật ngoại lai để trả lại sự lành mạnh cho văn hóa Việt. Tuy nhiên, chưa thấy các cơ quan văn hóa có phương án xử lý cụ thể đối với điểm hạ cánh của những di vật lạ này.

Theo nội dung khuyến cáo của Bộ VH,TT&DL về việc các tổ chức, cá nhân không sử dụng, không sản xuất, không cung tiến biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các sản phẩm lạ, văn hóa nước ngoài ở nơi công cộng, nhiều hiện vật ngoại lai đã bắt đầu rời di tích.

Một số chùa đã dẹp bỏ sư tử đá Trung Quốc và các đồ thờ cúng không đúng thuần phong mỹ tục. Vấn đề đặt ra là một số lượng lớn sư tử đá này sẽ được xử lý như thế nào vì trong văn bản của Bộ VH,TT&DL không nêu cụ thể sẽ đem số lượng di vật ngoại lai đi tiêu hủy hay thu gom vào một địa điểm cụ thể.

Mục tiêu của việc dọn dẹp linh vật lạ là để trả lại sự lành mạnh cho văn hóa Việt, đời sống tinh thần, quan niệm thẩm mỹ, tâm linh, văn hóa của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, cách dọn dẹp di vật hiện nay chỉ đơn thuần là di căn di vật từ chỗ này sang chỗ khác, có nơi còn chuyển di vật từ nhà chùa mang về cơ quan của người cung tiến, vẫn loay hoay trong phạm vi lãnh thổ. Và sư tử đá vẫn hiện hữu đời sống của người Việt.

Khi các di vật được coi là không phù hợp với văn hóa Việt thì dù được đặt ở bất cứ đâu trên phạm vi lãnh thổ cũng không thay đổi ý nghĩa, chưa kể đến việc chỉ thay đổi từ phạm vi khuôn viên di tích sang một phạm vi khác. Hơn nữa, khi được thanh tra, một số  chùa cho biết đã “dọn dẹp sạch” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, không còn bóng dáng sư tử đá trong khuôn viên nhà chùa nhưng không có bất kỳ câu trả lời cụ thể là đã dẹp đi đâu và hiện trạng di vật sau khi di dời như thế nào. Và như vậy, công cuộc xóa bỏ văn hóa ngoại lai, làm lành mạnh văn hóa Việt kiểu này sẽ không thể giải quyết được thực chất vấn đề.

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news