Tin mới

Vụ Lexus biển 6666 đâm vào đám tang: Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân ra sao?

Thứ sáu, 12/04/2019, 08:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe Lexus biển 6666 gây tai nạn ở thành phố Quy Nhơn, hiện tại đã có 4 người tử vong, 6 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Bình Định.

Tin tức trên VietNamNetTri Thức Trực Tuyến cho hay, liên quan đến vụ xe Lexus biển 6666 gây Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở thành phố Quy Nhơn, hiện các nạn nhân được đi cấp cứu chủ yếu chấn thương sọ não. Đến tối 11/4 có thêm 1 nạn nhân nữa tử vong do chấn thương quá nặng.

Trả lời trên Đời sống & Pháp lý, ông Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xác nhận nạn nhân tử vong là ông Đỗ Minh T. (42 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

"Ông T. bị đa chấn thương đa phủ tạng rồi chấn thương phổi, tim. Ccs chấn thương quá nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi", ông Mỹ thông tin.

Theo ông Mỹ, trong 6 nạn nhân bị thương còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định có 1 người đã bình phục, xin xuất viện, 5 người còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Chiều cùng ngày, đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Định đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Internet

Trước đó như báo chí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 05, ngày 11-4, trước số nhà 06, đường Nguyễn Công Trứ. Xe ô tô biển 49X-6666 do ông Nguyễn Kim Huyện (SN 1959, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) điều khiển từ hướng đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Công Trứ đi qua hướng đường Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) thì bất ngờ tông trực tiếp vào đoàn người di quan.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc với tài xế Nguyễn Kim Huyện và những người có liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tài xế Nguyễn Kim Huyện quỳ gối xin lỗi sau khi gây tai nạn. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trên, bao gồm: 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện là Châu Văn Mạnh (40 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi, phường Quang Trung, TP Quy NHơn); 2 người được xác định chết tại chỗ là Lương Phú (40 tuổi) và Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, TP Quy Nhơn).

Những nạn nhân bị thương: Nguyễn Văn Tỵ (52 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn); Võ Hữu Thế (31 tuổi, phướng Hải Cảng, TP Quy Nhơn); Huỳnh Hữu Nhẫn (57 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); Nguyễn Văn Dự (50 tuổi, đường Võ Mười, TP Quy Nhơn); Tô Xuân Hiền (50 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); Lê Năng (53 tuổi, đường Võ Mười, TP Quy Nhơn).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: biển tứ quý