Tin mới

Tá hỏa phát hiện sán dài 12m ký sinh trong người

Chủ nhật, 17/05/2015, 20:12 (GMT+7)

Bị chứng đau bụng quặn hành hạ, anh T. đi trữa trị và tá hóa khi lấy ra con sán xơ mít dài hơn 12m ký sinh trong người.

Bị chứng đau bụng quặn hành hạ, anh T. đi trữa trị và tá hóa khi lấy ra con sán xơ mít dài hơn 12m ký sinh trong người.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 17/5, y sĩ Lê Công Danh, Khoa Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thừa Thiên Huế, cho biết, ông vừa chữa trị, lấy thành công một con sán xơ mít dài hơn 12 mét ký sinh lâu ngày trong ruột nam bệnh nhân ở Quảng Trị.

Bệnh nhân bị nhiễm sán xơ mít chính là anh Nguyễn Ngọc T. (34 tuổi, trú tại Ba Lòng, huyện Đak-rông, tỉnh Quảng Trị).

Anh T. cho biết, anh biết mình bị nhiễm sán xơ mít hơn một năm trước, với cảm giác khó chịu ở vùng bụng, ăn không thấy no. Nhiều đốt sán từng bị đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa của người này. Vài tháng trước, anh T. hay bị chứng đau quặn ở bụng hành hạ, nhưng do công việc bận rộn nên chưa có điều kiện chữa trị dứt điểm.

Tá hỏa phát hiện sán dài 12m ký sinh trong người

Cũng theo y sĩ Danh cho biết, một năm về trước, ông từng chữa trị thành công một ca nhiễm sán xơ mít, vật ký sinh lúc đó cũng có chiều dài “khủng” gần 10 mét.

Bệnh nhân được điều trị thành công là ông Lê Quang Th. (50 tuổi, quê ở Trung Chỉ, Đông Lương, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Bệnh nhân Th. cho biết, trước đây ông cao to, nặng cả 60kg, nhưng sau khi bị sán xơ mít, người ông gầy ốm rõ rệt. Có những lúc đang đi xe máy trên đường thì thấy những đốt sán ở hậu môn, rơi ra dài 20-30cm. Đôi lúc ngủ dậy, đốt sán rơi ra chiếu ngoài cả 1m, trong người có những biểu hiện khó chịu khiến anh hoang mang lo lắng.

Thiên An

Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news