Tin mới

Tai nạn giàn giáo thuỷ điện ở Lào, 2 công nhân Việt tử vong thương tâm

Thứ sáu, 12/01/2018, 09:52 (GMT+7)

Trong lúc thi công công trình thủy điện tại Lào, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 2 công nhân người Nghệ An tử vong. Hiện nay gia đình và người thân đang trên đường sang Lào đưa nạn nhân về quê để lo mai táng.

Trong lúc thi công công trình thủy điện tại Lào, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 2 công nhân người Nghệ An tử vong. Hiện nay gia đình và người thân đang trên đường sang Lào đưa nạn nhân về quê để lo mai táng.

Theo tin tức trên Người lao động, Trí thức trẻ, sáng 12/1, ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) xác nhận 1 người dân trên địa bàn xã tử vong khi đi làm việc tại Lào. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Thái (SN 1993), trú xóm Tân Trung, xã Tân Thành. 

Sập giàn giáo thuỷ điện ở Lào, 2 công nhân Việt tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện người nhà đang làm thủ tục để đưa các nạn nhân về quê mai táng. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngoài ra, theo thông tin từ ông Phạm Minh Chuân - Chủ tịch UBND xã Phú Thành (huyện Yên Thành) thì xã cũng mới nhận được thông tin anh Võ Văn Tuấn (SN 1985, trú ở địa phương) vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Lào.

Thông từ gia đình nạn nhân cho biết, vào sáng 11/1, anh Thái và Tuấn đang làm việc tại công trình thuỷ điện Mường Khống (Lào) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống.

Phát hiện sự việc, những công nhân lại kiểm tra và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân Tuấn đã tử vong tại chỗ. Riêng nạn nhân Thái cũng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

"Gia đình cháu Thái thì hoàn cảnh và khó khăn lắm. Hiện nay gia đình và người thân đang trên đường sang Lào đưa nạn nhân về quê để lo mai táng", ông Liêm thông tin.

Được biết, công trường thủy điện Mường Khống nằm trong vùng rừng núi sâu của huyện Pắc Xế (tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào). 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news