Tin mới

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 22/2: Bị cuốn vào gầm xe tải, người đi xe máy tử vong thương tâm

Thứ sáu, 22/02/2019, 10:14 (GMT+7)

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 22/2: Bị cuốn vào gầm xe tải, người đi xe máy tử vong thương tâm; Đi xe máy đâm vào trâu bên đường, nam thanh niên tử vong; Tốc độ 3 ô tô trong vụ tai nạn trên Đại lộ Thăng Long.

Tai nạn giao thông mới nhất ngày 22/2: Bị cuốn vào gầm xe tải, người đi xe máy tử vong thương tâm; Đi xe máy đâm vào trâu bên đường, nam thanh niên tử vong; Tốc độ 3 ô tô trong vụ tai nạn trên Đại lộ Thăng Long.

Bị cuốn vào gầm xe tải, người đi xe máy tử vong thương tâm

Vào khoảng 11h55 ngày 21/2, tài xế Nguyễn Thanh Việt Em (36 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) điều khiển xe tải BS 84C - 047.52 chạy từ đường Phạm Hùng vào ngã ba đường tại N12-D4, thuộc Khu hành chính mới tỉnh Vĩnh Long (khóm 4, phường 9, Thành phố Vĩnh Long).

 

Khi xe tải vừa rẽ vào ngã ba đường thì xảy ra va chạm với xe máy BS 64E1 - 406.91 do anh Biện Công Cảnh Sang (36 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại trên đường D4. Hậu quả làm anh Sang tử vong tại chỗ.

Đi xe máy đâm vào trâu bên đường, nam thanh niên tử vong

Chiều ngày 21/2, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ Tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

 

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 20/2, anh Hoàng Văn Th. (SN 1986, trú tại thôn Vân Sơn, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS: 38B1–153.80 chạy trên Quốc lộ 15A theo hướng xã Hương Đô về xã Hương Trạch. Khi đi tới địa phận thôn 2, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, thì bất ngờ tông vào một con trâu của gia đình ông Minh ở xã Phúc Trạch đang đi bên đường.

Cú đâm mạnh khiến anh Th. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Con trâu của gia đình ông Minh bị gãy chân. Nạn nhân sau đó được đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Tốc độ 3 ô tô trong vụ tai nạn trên Đại lộ Thăng Long

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên Đại lộ Thăng Long làm 9 người thương vong, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã trích xuất qua thiết bị giám sát hành trình của tất cả 3 chiếc xe ô tô, theo đó cả 3 phương tiện đều không chạy quá tốc độ cho phép.

 

Cụ thể, xe container 15C-067.29 thuộc Công ty CP vận tải thương mại Phương Lâm, có tốc độ cuối cùng trước khi xảy ra tai nạn là 57km/h. Xe khách 29B-113.12 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hòa Bình tại Hà Nội, tốc độ 51km/h; Còn chiếc xe tải gắn cần cẩu 29C-842.21 thuộc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đồng Lợi đang quay đầu.

Còn theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các xe trong vụ tai nạn trên đều được cấp chứng nhận đăng kiểm và đang còn hiệu lực. Trong đó, xe chở container có thời hạn đăng kiểm đến 23/6/2019; xe khách có thời hạn đến 27/5/2019; xe tải gắn cẩu đến 4/6/2019.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news