Tin mới

Xe khách Bắc-Nam đấu đầu xe tải, 11 người nhập viện

Chủ nhật, 16/02/2014, 14:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 6h ngày 16/2 tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách chạy hướng Bắc-Nam với xe tải chở hàng chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 11 người bị thương trong đó 3 người bị thương nặng.>>Tai nạn giao thông thảm khốc, 20 người thương vong>>Tai nạn giao thông, đôi nam nữ văng qua thành cầu Vĩnh Tuy

 

(Tinmoi.vn) Khoảng 6h ngày 16/2 tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách chạy hướng Bắc-Nam với xe tải chở hàng chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 11 người bị thương trong đó 3 người bị thương nặng.

Xe khách Bắc-Nam đấu đầu xe tải, 11 người nhập viện

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh kp)

Theo tin tức, vào thời điểm trên xe khách mang BKS: 18N-3541 chạy tuyến Nam Định- Vũng Tàu, lưu thông theo hướng Bắc- Nam, chở theo 40 hành khách đã tông trực diện vào xe tải mang BKS: 76K-3312 do anh Nguyễn Niềm Tin (24 tuổi) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó có 3 người trên xe khách bị thương nặng. Lúc này trên xe khách chở khoảng 40 hành khách.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách và xe tải bị vỡ nát, biến dạng; trục xe tải bị gãy làm hai.  Ngoài ra, hàng trăm bao thóc, cám của xe tải đã bị đổ xuống lề đường. Người dân ở đây cho biết, lúc tai nạn xảy ra hàng chục hành khách trên xe hoản loạn kêu la, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm mọi cách để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lúc này, trên xe tải 3 người bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng chức năng phải dùng xe múc để kéo những thanh sắt trên xe để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bị ách tắc giao thông, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau dồn ứ, kéo dài gần 3 km trên đường. Lực lượng chức năng đã có mặt để cứu hộ người bị nạn, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Bác sỹ Nguyễn Văn Xáng, phó giám đốc Bệnh Viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 10 giờ sáng nay, khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Hiện các bệnh nhân đã ổn định tinh thần. Trong 11 bệnh nhân thì có 2 trường hợp bị nặng là tài xế xe tải và phụ xe khách, số còn lại chấn thương nhẹ.

Danh sách các nạn  nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa:

1. Nguyễn Phi Hùng (26 tuổi, quê Nam Định): đa chấn thương vùng đầu, mặt, ngực, đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh

2. Đinh Thị Liễu (21 tuổi, quê Thanh Hóa) bị chấn thương đầu nhẹ, đã cho xuất viện về điều trị.

3. Nguyễn Vũ Chính (25 tuổi, quê Nam Định) bị chấn thương mặt, cổ nhẹ, đã cho xuất viện về điều trị.

4. Phan Thị Hoa (22 tuổi, quê Thanh Hóa) bị vết thương nhẹ vùng môi, chân trái đã cho xuất viện về điều trị.

5. Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị chấn thương đầu, mặt hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

6. Nguyễn Thị Kiều (57 tuổi, quê Thanh Hóa), chấn thương đầu nhẹ, đã cho xuất viện về điều trị.

7. Phạm Thị Thơm (28 tuổi, quê Nam Định) bị chấn thương đầu, mặt, cổ hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh.

8. Chu Thị Lương (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị vết thương phần mềm, đã cho xuất viện về điều trị.

9. Chu Thị Trang (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị vết thương phần mềm, đã cho xuất viện về điều trị.

10. Nguyễn Niềm Tin (24 tuổi, quê Quảng Ngãi, tài xế xe tải) bị gãy xương đùi, xương cánh tay, chấn thương đầu, hiện đang mổ cấp cứu.

11. Nguyễn Khắc Quyển (29 tuổi, quê Bà Rịa- Vùng Tàu, phụ xe khách) bị đa chấn thương vùng ngực, bụng, hiện đang mổ cấp cứu.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news