Tin mới

Tai nạn giao thông thảm khốc, 20 người thương vong

Thứ hai, 10/02/2014, 19:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn)Khoảng 11h 30 ngày 10/2 trên quốc lộ 1A địa phận Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 20 người thương vong.>>Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lái xe bất chấp biển cấm>>Vụ tai nạn thảm khốc: Giám định trục xe tìm nguyên nhân

(Tinmoi.vn)Khoảng 11h 30 ngày 10/2 trên quốc lộ 1A địa phận Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 20 người thương vong.

 

Tai nạn giao thông thảm khốc, 20 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 20 người thương vong (Ảnh khampha)

Theo tin tức, vào thời điểm trên xe khách mang BKS: 51B-08420 do tài xế Phạm Tiến Sĩ (SN 1984, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển, xe chạy hướng Bắc- Nam. Khi lưu thông đến km 28+750 (địa phận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra va chạm với xe ben BKS: 73L-5428 của Tập đoàn Sơn Hải do tài xế Ma Đình Chi (SN 1981, trú tại khu phố 1, phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm đã khiến đầu xe khách nát bét, phụ xe khách là anh Lê Mạnh Kh (SN 1969, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ, tài xế xe khách là anh Sĩ bị gẫy chân, 18 hành khách khác bị thương nặng phải cấp cứu tại bênh viện thị xã Hương Thủy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo thị xã Hương Thủy đã đến thăm những người không may bị nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Hương Thuỷ, đồng thời hỗ trợ gia đình anh Khang 3 triệu đồng, những hành khách bị thương tùy theo mức độ hỗ trợ từ 500 đến 2 triệu đồng.

Riêng gia đình có người tử vong được thị xã hỗ trợ 3 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp Sơn Hải cũng đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với những người bị nạn, hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 6h sáng 10/2, xe khách mang BKS: 77B-006.14 do ông Bùi Quang Ngo (38 tuổi, ở tỉnh Bình Định) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc. 

Khi đến địa phận xã Suối Hiệp, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách và xe container BKS: 50LD-028.38 do tài xế Nguyễn Việt Đà (SN 1984, quê Yên Bái) điều khiển đã tông trực diện vào nhau.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người trên xe đầu kéo bị thương nặng gồm tài xế Đà và phụ xe Lê Duy Hùng (29 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM), chị Cao Thị Thuyên (28 tuổi), đang mang thai 6 tháng và cháu Lê Thư Kỳ (5 tuổi) - là vợ và con anh Hùng - đang trên đường về thăm quê Thanh Hóa.

Ngoài ra, ba người trên xe khách gồm tài xế Ngo, phụ xe tên Nguyễn Khắc Dũng (40 tuổi) và chủ xe Trần Công Lịch (37 tuổi, cùng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị thương nặng phải đi cấp cứu.

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news