Tin mới

Tai nạn, mẹ bỏ con 5 tháng tại hiện trường để đưa chó cưng đi bệnh viện

Thứ bảy, 07/10/2017, 14:31 (GMT+7)

Khi gặp tai nạn, người phụ nữ đã phó mặc con mình cho nhân viên cứu hộ để đưa chó cưng đi bệnh viện thăm khám.

Khi gặp tai nạn, người phụ nữ đã phó mặc con mình cho nhân viên cứu hộ để đưa chó cưng đi bệnh viện thăm khám.

Theo The Sun, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 5/10 tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

Theo đó, người phụ nữ đã đâm xe vào cột đèn đường. Sau đó, người phụ nữ 32 tuổi bước ra khỏi ghế lái, xách chiếc nôi có con trai 5 tháng tuổi ra ngoài rồi quay lại hỗ trợ bạn mình thoát khỏi phương tiện.

Bà mẹ trẻ sau đó tiếp tục bê chiếc nôi lên vỉa hè, lúc này cô làm rơi đứa bé xuống nền đất.

Ngay khi sự viêc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng không thấy bà mẹ đâu.

Sau đó, nhà chức trách phát hiện ra cô bỏ con trai và bạn mình lại nơi xảy ra tai nạn để đến bệnh viện cùng chó cưng.

Lý giải về sự việc trên, người phụ nữ cho rằng, cô lo lắng vật nuôi sẽ không được chăm sóc nên cô tự đưa con vật đến bệnh viện. Còn đứa trẻ, cô đã nhờ bạn mình chăm sóc đứa trẻ cho đến khi các nhân viên cứu hộ có mặt.

Trong khi đó, vụ tai nạn đã làm đứa trẻ bị xuất huyết não và được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news