Tin mới

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương, 2 người tử vong

Thứ tư, 30/08/2017, 08:28 (GMT+7)

Khi tài xế ô tô 16 chỗ đang thay vỏ xe bị nổ giữa đường cao tốc Trung Lương, chiếc xe chở công nhân không phát hiện kịp đã tông mạnh và gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Khi tài xế ô tô 16 chỗ đang thay vỏ xe bị nổ giữa đường cao tốc Trung Lương, chiếc xe chở công nhân không phát hiện kịp đã tông mạnh và gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

VOVVietnamnet cho hay, khoảng 17h15 phút chiều ngày 29/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương đoạn qua địa bàn huyền Bến Lức, Long An. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người  thương vong. Ảnh: Vietnamnet

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô loại 16 chỗ BKS 53S-1212 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương theo hướng Sài Gòn về miền Tây.

Khi đến km 15+600 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, bất ngờ ô tô bị nổ vỏ trước. Lúc này, tài xế dừng ngay trên đường và thực hiện việc khắc phục. 

Vào thời điểm này, chiếc xe khách loại 50 chỗ BKS  63K-5438 chở công nhân lưu thông cùng chiều tông mạnh vào đuôi ô tô 16 chỗ.

Lực va chạm khủng khiếp khiến ô tô 16 chỗ bị đẩy đi một đoạn, bẹp dúm phần đuôi.
Vụ tai nạn đã làm 7 người trên ô tô 16 chỗ bị thương nặng, mắc kẹt bên trong.

Sau tai nạn, họ được giải cứu, đưa ra ngoài để chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong số 7 nạn nhân này có 2 người chấn thương nặng đã tử vong.

Danh tính hai nạn nhân tử vong là ông Hồ Văn Sên (SN 1958) và một phụ nữ chưa rõ danh tính đã tử vong; bà Phạm Thị Ánh (SN 1959) bị chấn thương vùng đầu nhập Khoa chấn thương sọ não; bà Lê Thị Vân (SN 1970) bị chấn thương ngực trái; ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1967) bị gãy hở chân trái.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news