Tin mới

Tai nạn thảm khốc, 7 người chết: Tài xế xe khách đối diện 7 - 15 năm tù

Thứ tư, 14/10/2015, 10:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 29/4 tại ngã tư Hoàng Văn Thái - đường tránh Nam Hải Vân (địa phận thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) khiến 7 người chết, VKSND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Nhật Phương về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 29/4 tại ngã tư Hoàng Văn Thái - đường tránh Nam Hải Vân (địa phận thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) khiến 7 người chết, VKSND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Nhật Phương về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Theo thông tin trên tờ Zing, sáng 14/10, VKSND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để xét xử Lê Nhật Phương (ngụ TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Tài xế Lê Nhật Phương bị truy tố theo khoản 3, Điều 202 Bộ luật Hình sự - tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với mức án từ 7 đến 15 năm tù.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 7 người tử vong - Ảnh: Người lao động

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 29/4 Phương điều khiển xe khách chạy trên quốc lộ 1A từ Đông Hà đi TP. HCM.

Khi chạy đến ngã tư Hoàng Văn Thái - đường tránh Nam Hải Vân (địa phận thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) thì va chạm với ôtô Camry do Nguyễn Chí Hoàng Anh (ngụ đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người ngồi trên xe Camry tử vong.

Nhiều người đến chia buồn với gia đình nạn nhân Nguyễn Chí Hoàng Anh sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo nguồn thông tin báo này, tại nút giao thông trên có đặt biển cảnh báo tài xế phải giảm tốc độ. Tuy nhiên, tài xế Phương vẫn lái xe chạy với tốc độ 106 km/giờ nên không làm chủ được tay lái và tông vào bên trái chiếc Camry.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Pháp luật TP.HCM, theo kết luận điều tra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn tuyến đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà - Suối Mơ và nút giao thông vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Dù vậy ngày 25/4, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành, cho thông xe (thực tế trước đó các phương tiện cũng đã qua lại tuyến đường này rất nhiều). Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng các cơ quan chức năng đã thực hiện những giải pháp an toàn như đặt biển cảnh báo, tín hiệu đèn báo… nên không xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an