Tin mới

Tai nạn thảm khốc hàng chục người thương vong: Tài xế dương tính với ma túy

Thứ năm, 02/10/2014, 16:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết, 11 người khác bị thương, qua kiểm tra bước đầu kết quả tài xế dương tính với chất ma túy.>>Tai nạn thảm khốc ở Sa Pa: Hãng Sao Việt vẫn đón khách >>Tai nạn giao thông thảm khốc, 2 người chết hàng chục người bị thương

 


Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết, 11 người khác bị thương, qua kiểm tra bước đầu kết quả tài xế dương tính với chất ma túy.

Tài xế xe khách Trần Thế Nam có kết quả dương tính với ma túy

Sáng nay 2/10, Bác sĩ Trần Văn Đào - Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bước đầu kiểm tra nước tiểu xác định bệnh nhân Trần Thế Nam (33 tuổi, ngụ tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tài xế điều khiển xe khách 47B-00488 gây tai nạn khiến 13 người thương vong), dương tính với ma túy. 

Hiện bệnh nhân Nam vẫn đang hôn mê, phần đầu bị chấn thương nặng, theo chẩn đoán ban đầu bị chấn thương sọ não nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong, 11 người bị thương nặng. Ảnh Lao Động

Theo tin tức trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 1/10, tại km 610 , QL 14 (thuộc địa phận thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) chiếc xe ô tô Ford 16 chỗ ngồi của hãng xe Thanh Hiếu, mang BKS 47B-00.488, do tài xế Trần Thế Nam (SN 1981, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi đi đến cầu 110 (đoạn giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk) đã đâm vào xe máy mang biểm kiểm soát 77M2 - 1844 do ông Võ Trung Trực (58 tuổi, ở thôn 1, xã Ea H’leo) điều khiển, chở vợ là bà Bùi Thị Hạnh (54 tuổi).

 

Cú va quá mạnh, vợ chồng ông Trực, bà Hạnh tử vong tại chỗ, chiếc xe khách lật nhào 2 vòng và bay ra lề đường khiến 11 người trên xe bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea H’leo. 

 

Trong só những người bị thương có 5 người bị nặng gồm: Hoàng Văn Cường (SN 1977), Hồ Đức Bé (SN 1958), Hồ Đức Thập (SN 1956) - đều ngụ tại thị xã Buôn Hồ; tài xế Trần Thế Nam (SN 1981, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Võ Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp), đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Các nạn nhân còn lại gồm Bùi Mạnh Dũng (SN 1986), Đinh Văn Lâm (SN 1945), Bùi Tuấn Anh (SN 1992) - đều ngụ tại xã Cư bao, thị xã Buôn Hồ; Đặng Tuấn Vũ (SN 1990), Trần Phước Hải (SN 1993) - cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp và Hồ Thị Cẩm Hồng (SN 1985, ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Liên quan đến việc xe khách chạy nhưng không có lệnh xuất bến, Bà Dương Thị Ngọc Trong - Giám đốc xí nghiệp vận tải, chi nhánh Công ty CP quản lý bến xe (Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải hành khách công cộng và quản lý bến xe Đắk Lắk) cho biết: Do trước đó vào ngày 20/9, nhà xe báo hỏng xin đưa xe về nhà sửa chữa nên qua kiểm tra, thiết bị giám sát hành trình của xe không hoạt động.

Sau vụ tai nạn thảm khốc Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi Công điện tới Trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Y tế yêu cầu khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk. Yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Khánh Duy (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news