Tin mới

Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Xe khách chạy 85km/ giờ

Thứ bảy, 02/05/2015, 08:13 (GMT+7)

Xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/ giờ trong khi tốc độ cho phép khi đi qua nút giao trên chỉ 50 km/ giờ.

Xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/ giờ trong khi tốc độ cho phép khi đi qua nút giao trên chỉ 50 km/ giờ.

Đó là nội dung báo cáo của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia lên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng khiến 7 người thương vong hôm 29/4.

Như vậy, tài xế Lê Nhật Phương (SN 1972; lái xe khách trong vụ tai nạn) đã chạy quá tốc độ 35 km/ giờ so với quy định.

Hiện tại, tài xế Phương đang bị Công an huyện Hoà Vang tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, ông Hùng cũng cho biết nhà xe này thuộc sở hữu của một hợp tác xã vận tải ở TP HCM nên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, Sở GTVT TP HCM đình chỉ kinh doanh của hợp tác xã và tuyến xe trên.

Lái xe khách trong vụ tai nạn) đã chạy quá tốc độ 35 km/ giờ so với quy định

Hôm qua (1/5), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến nhà riêng của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987; ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h trưa nay ngày 29/4, tại đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan giao với đường Bà Nà - Suối Mơ thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Xe khách giường nằm chạy hướng bắc nam, chở 30 người khi đến địa phận thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đâm ngang ô tô Toyota Camry và kéo lê chiếc xe hơn 30m.

Cú va chạm quá mạnh khiên 4 người ngồi trên xe ô tô con tử vong tại chỗ, xe ô tô bị đâm biến dạng hoàn toàn, 3 người khác bị thương nặng. Hành khách trên xe giường không ai bị thương, được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Các nạn nhân tử vong là tài xế Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi), Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi), Nguyễn Văn Bình (khoảng 50 tuổi, ngụ Quảng Bình) và bé Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (2 tuổi).

3 người khác bị thương là: Trần Thị Bích Huế (SN 1991), Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1961), Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1995, cùng ngụ Quảng Bình).

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news