Tin mới

Tai nạn xe khách tông xe tải, chồng chết thảm vợ bị thương nặng

Thứ bảy, 25/07/2015, 15:40 (GMT+7)

Sau cú va chạm kinh hoàng, đầu xe bẹp dúm, hành khách hoảng loạn la hét thất thanh. Nhiều người ngồi trên xe khách bị thương nặng, đau đớn hơn hai người bị nặng nhất lại chính là vợ chồng.

Sau cú va chạm kinh hoàng, đầu xe bẹp dúm, hành khách hoảng loạn la hét thất thanh. Nhiều người ngồi trên xe khách bị thương nặng, đau đớn hơn hai người bị nặng nhất lại chính là vợ chồng.

Tin tức tai nạn mới nhất hôm nay, theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại địa bàn tiểu khu 10, xã Tiêu Sơn (Đoan Hùng – Phú Thọ) khiến gần 10 người thương vong.

Thông tin vào khoảng 17h30 chiều 24/7, chiếc xe khách loại 29 chỗ ngồi mang BKS 22B – 00.198 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Tuyên Quang thì đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh, khiến đầu xe khách bẹp dúm, xe tải cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Khi gặp tai nạn, trên xe khách có gần 20 người. Cú đâm khiến nhiều người choáng váng, tiếng la hét thất thanh. Ngay sau vụ tai nạn, người dân sống tại khu vực này đã gọi điện báo cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đoan Hùng.

Sau cú va chạm, đầu xe khách bẹp dúm

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số 22B-001.98 chạy hướng từ Phú Thọ lên Tuyên Quang. Thời điểm đó trời mưa, đường trơn nhưng xe khách chạy với tốc độ nhanh đã không kịp xử lý nên đâm vào xe tải.

Trao đổi tin nhanh với phóng viên qua điện thoại vào sáng 25/7, ông Nguyễn Giang Long – Giám đốc BV Đa khoa Đoan Hùng xác nhận: đơn vị này tiếp nhận, cấp cứu cho 7 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách. Trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong, từ 2 đến 3 nạn nhân thương tích nặng, 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não, khoảng 3 đến 4 bệnh nhân khác cũng đã được sơ cứu. Nhìn chung, tình trạng sức khỏe hiện tại của các bệnh nhân tương đối ổn.

“Lúc đó, có xe cấp cứu của bệnh viện tư nhân xuống nhưng chúng tôi không rõ có đón nạn nhân nào lên đó hay không” – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đoan Hùng nói.

Trao đổi riêng với PV báo Người Đưa Tin, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG cho hay, ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn, Uỷ ban ATGTQG đã chỉ đạo Ban ATGT tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Ông Hùng cho biết thêm, sáng nay thi thể nạn nhân xấu số đã được đưa về quê (Tuyên Quang) để an táng theo phong tục địa phương. “Trong 6 người bị thương thì có 5 người bị thương nhẹ, đã được xuất viện. Một người phụ nữ trung tuổi bị thương nặng đang được các bác sĩ Bệnh viện Đoan Hùng tích cực điều trị. Đau xót hơn, nữ nạn nhân bị thương nặng chính là vợ của nạn nhân tử vong”, ông Khuất Việt Hùng nói.Nguyên nhân ban đầu là do xe khách chạy nhanh, lấn đường

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng trên, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe khách chạy lấn đường nên đâm vào xe tải.

“Thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ xe khách là 52 km/h”, ông Khuất Việt Hùng thông tin thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hà Khê

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news