Tin mới

Tài xế đặt camera quay lén CSGT rồi nhắn tin tống tiền

Thứ năm, 18/02/2016, 09:19 (GMT+7)

Bị CSGT xử lý vì vi phạm giao thông, người lái xe ôm đã đặt camera quay lén lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi nhắn tin đe dọa tống tiền.

Bị CSGT xử lý vì vi phạm giao thông, người lái xe ôm đã đặt camera quay lén lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi nhắn tin đe dọa tống tiền.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45 CATP Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Chu Hữu Thắng (SN 1965, ở tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin về vụ việc được các báo Hà Nội mới, Công lý, Tiền Phong, Tri thức trực tuyến, Dân Việt, Công an nhân dân đăng tải.

Theo điều tra ban đầu được đăng tải trên báo Dân Việt, Thắng làm nghề lái xe tự do. Trong quá trình lái xe, Thắng nhiều lần vi phạm giao thông và bị lực lượng CSGT Đội 3 (Công an TP. Hà Nội) xử lý hành chính nên thù tức cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Đối tượng Thắng tại cơ quan CA - Ảnh: Tiền Phong

Tháng 12/2015, Thắng mua một camera quay lén có gắn thẻ nhớ với giá 1,1 triệu đồng sau đó lén đặt lên phía trên bốt CSGT tại ngã 5 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) để thực hiện việc quay lén lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Sau khi lấy được hình ảnh, Thắng nhắn tin đe dọa tống tiền 2 cán bộ Đội CSGT số 3. Không thấy nạn nhân phản hồi, Thắng tiếp tục gửi dữ liệu quay trộm và yêu cầu CSGT phải nộp cho anh ta 300 triệu đồng và 50 triệu đồng. Thắng yêu cầu cán bộ CSGT chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có tên Duong Minh Son.

Trước hành vi của Thắng, cán bộ Đội CSGT số 3 đã báo cáo lại với cấp trên để điều tra, xử lý sự việc. Sau đó, cán bộ Đội CSGT số 3 đã chuyển vào tài khoản Thắng cung cấp số tiền 10 triệu đồng.

Sáng ngày 17/2, khi Thắng ra ngân hàng rút tiền từ tài khoản mang tên Duong Minh Son thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Kết quả kiểm tra hành chính đối tượng Thắng, lực lượng Công an thu giữ 1 điện thoại di động, 1 sim điện thoại, 1 thẻ ngân hàng mang tên Duong Minh Son…

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tri thức trực tuyến, đại diện Đội CSGT số 3 cho biết, quá trình thi hành công vụ, cán bộ chiến sĩ của đơn vị này làm đúng quy trình, không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm giao thông.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news