Tin mới

Tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin lãnh án tử

Thứ năm, 14/09/2017, 08:34 (GMT+7)

Mặc xe bị thủng lốp song Đồng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy khiến lực lượng chức năng phải tiến hành truy đuổi. Sau khi chạy được gần 20km, chiếc xe Fortuner đã bị lật, văng ra bao tải chứa 100 bánh heroin.

Mặc xe bị thủng lốp song Đồng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy khiến lực lượng chức năng phải tiến hành truy đuổi. Sau khi chạy được gần 20km, chiếc xe Fortuner đã bị lật, văng ra bao tải chứa 100 bánh heroin.

Tri thức trực tuyếnVnexpress cho hay, sáng ngày 13/9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lục Thanh Đồng (43 tuổi, Cao Bằng) án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vnexpress

Theo cáo buộc, tối muộn ngày 18/3, tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), cảnh sát đã phát hiện xe Toyota Fortuner màu bạc nghi vận chuyển trái phép ma túy. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà phóng bỏ chạy về hướng đường mòn Hồ Chí Minh.

Đối tượng Lục Thanh Đồng tại phiên tòa. Ảnh: Vnexpress

Tổ công tác đã nổ súng cảnh báo và bắn vào lốp xe. Khi đến thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xe bị lật, văng ra bao tải. Tài xế Đồng chui ra cùng chiếc cặp màu nâu.

Tiến hành khám xét, trong bao tải, cảnh sát ghi nhận có 100 bánh heroin (35kg), gần 200 viên ma túy tổng hợp, còn chiếc cặp chứa hơn 200 triệu đồng. 

Khai nhận tại phiên tòa, Đồng khai nhiều lần vận chuyển ma túy cho người đàn ông tên Ngọc. Sáng ngày 17/3, khi người này gọi điện thoại bảo đi chở ma túy và anh ta nhận lời ngay. Cùng ngày, Đồng lái xe từ Cao Bằng xuống Hà Nội, nghỉ tại huyện Chương Mỹ.

Chiều hôm sau, Ngọc gọi điện thoại bảo Đồng lái xe lên Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để nhận heroin. Địa điểm giao nhận thông báo sau.

Trên đường đi, theo chỉ đạo của Ngọc, Đồng dừng xe nhận bọc tiền công hơn 200 triệu đồng từ một người lạ mặt. 

Khoảng 19h tại Hòa Bình, Đồng ngồi trong xe mở sẵn cốp để một người đi tới cho vào xe một bao tải đựng heroin.

Đồng khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang, anh ta còn vận chuyển ma túy cho Ngọc 5 lần, đây là thời gian do làm ăn thua lỗ nên nhờ người bạn tên Thủy kiếm giúp việc làm.

Thủy dẫn Đồng xuống Hà Nội gặp Ngọc để bàn bạc. Thủy và Đồng đều không biết Ngọc là ai, tên họ đầy đủ là gì. Cả ba thống nhất, Đồng sẽ vận chuyển ma túy thuê cho Ngọc với tiền công 400 triệu mỗi chuyến, không tính số lượng bao nhiêu bánh heroin. 

Hiện Thủy đã bỏ trốn. Cơ quan công an xác định 5 lần nói trên chỉ có lời khai của Đồng nên chưa đủ căn cứ kết luận và xử lý hình sự.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news