Tin mới

Tài xế nhanh trí cứu thoát 2 bé gái bị đưa sang Trung Quốc bán

Thứ ba, 08/08/2017, 09:58 (GMT+7)

Thấy hai người phụ nữ có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tài xế đã nhanh trí báo cho công an. Tại cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ khai nhận đang trên đường đưa bé gái ra Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.

Thấy hai người phụ nữ có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tài xế đã nhanh trí báo cho công an. Tại cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ khai nhận đang trên đường đưa bé gái ra Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.

Theo An ninh Thủ đô và Trí Thức Trẻ, ngày 8/8, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng để tra về hành vi Mua bán trẻ em.

Đào, Chiêu và Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: An nonh Thủ đô

Các đối tượng gồm: Cụt Thị Đào (28 tuổi) và Moong Thị Chiêu (31 tuổi) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Ven Văn Hiệp (37 tuổi) cùng trú xã Chiêu Lưu.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 6/8, anh S. tài xế của hãng taxi Lạc Hồng, chi nhánh tại huyện Kỳ Sơn đang dừng đậu xe ở thị trấn Mường Xén thì được thuê chở hai người phụ nữ cùng hai bé gái ra Móng Cái, Quảng Ninh.

Khi điều khiển xe chạy được một lúc, anh Sơn thấy 2 người phụ nữ có dấu hiệu khả nghi nên bí mật thông báo cho Công an huyện Kỳ Sơn.

Đến đoạn qua địa phận xã Hữu Kiệm thì Công an huyện Kỳ Sơn yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai người phụ nữ đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh có quan hệ với hai bé gái đi cùng trên xe nên công an đã đưa hai người phụ nữ về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai cùng với đối tượng Ven Văn Hiệp đang đưa 2 bé gái trên bán sang Trung Quốc.

Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã bắt giữ đối tượng Hiệp sau đó. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn mở rộng điều tra làm rõ.

 Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news