Tin mới

Tài xế xe Mercedes chạy ngược chiều vào làn xe máy bị phạt 1 triệu, tước bằng lái

Thứ năm, 31/01/2019, 16:24 (GMT+7)

Sau khi tiếp nhận thông tin xe Mercedes đi ngược chiều vào đường dành cho xe máy, lực lượng CSGT số 15, Công an TP Hà Nội đã mời chủ phương tiện lên làm việc. Tại đây, lái xe đã bị lập biên bản phạt 1 triệu đồng và bị tước GPLX 2 tháng.

Sau khi tiếp nhận thông tin xe Mercedes đi ngược chiều vào đường dành cho xe máy, lực lượng CSGT số 15, Công an TP Hà Nội đã mời chủ phương tiện lên làm việc. Tại đây, lái xe đã bị lập biên bản phạt 1 triệu đồng và bị tước GPLX 2 tháng.

Tài xế Đỉnh tại trụ sở công an. Ảnh: C.A.

Ngày 31/1, trung tá Lê Văn Duyển, Đội trưởng Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã làm việc với người lái xe ô tô Mercedes mang BKS 30F-930xx đi vào cầu chỉ dành cho xe máy và người đi bộ ở đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (gần cầu vượt Nam Hồng, Hà Nội).

Tại đây, tài xế Nguyễn Thế Đỉnh (ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã được xem lại băng ghi hình, lái xe đã thừa nhận lỗi của mình.

Trong buổi làm việc sáng 31/1, CSGT đã lập biên bản đối với người này về lỗi vi phạm “đi vào đường cấm”. Với lỗi này, tài xế Đỉnh sẽ bị xử phạt tiền 1 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 2 tháng theo qui định.

Hình ảnh chiếc xế hộp đi vào đường cấm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại chiếc xe Mercedes đi ngược chiều vào đường dành cho xe máy khiến nhiều người bức xúc.

Trong clip, chiếc xe do tài xế Đỉnh điều khiển đi vào chiếc cầu chỉ dành cho xe máy và người đi bộ ở đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (gần cầu vượt Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) khiến lối đi trên cây cầu bị bít kín, các phương tiện không thể qua lại.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news