Tin mới

Taliban đánh bom liều chết phá ngục, giải cứu hơn 350 tù nhân

Thứ hai, 14/09/2015, 15:03 (GMT+7)

Các chiến binh Taliban đã xông vào một nhà tù bên ngoài thành phố Ghazni, trung tâm Afghanistan, giết chết ít nhất 4 cảnh sát và thả hơn 350 tù nhân.

Các chiến binh Taliban đã xông vào một nhà tù bên ngoài thành phố Ghazni, trung tâm Afghanistan, giết chết ít nhất 4 cảnh sát và thả hơn 350 tù nhân.

Lực lượng an ninh Afghanistan xuất hiện tại hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: AP

BBC dẫn lời phó thống đốc tỉnh Ghazni, ông Mohammad Ali Ahmadi cho biết 1 phiến quân đã đánh bom liều chết để phá cổng nhà tù, cho phép những người khác mở cửa phòng giam.

Taliban cũng đã xác nhận thực hiện vụ tấn công vào sáng sớm nay.

Cả phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid và Phó thống đốc Ghazni đều xác nhận 3 kẻ tấn công đã bị giết.

Ông Mohammad Ali Ahmadi cho biết 7 cảnh sát bị thương và chỉ còn 80 tù nhân trong tù.

Hiện chưa rõ những ai đã trốn thoát và trốn đi đâu.

Phó thống đốc không loại trừ khả năng những kẻ tấn công có tay trong giúp đỡ. Hầu hết các tù nhân đều là phần tử Taliban cộng thêm một số tội phạm lặt vặt, người nghiện ma túy.

Đây là lần phá ngục thứ 3 của Taliban. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008, hơn 900 tù nhân tại nhà tù Kandahar Sarposa được giải thoát.

2 năm sau đó, phiến quân đã đào hầm vào nhà tù được canh gác nghiêm ngặt ở Kandahar, thả tự do cho gần 500 tù nhân.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news