Tin mới

Tạm đình chỉ phó phòng Bộ Công Thương nhận tiền "lót tay" công khai

Thứ năm, 28/08/2014, 13:55 (GMT+7)

Liên quan đến clip ghi lại cảnh cán bộ nhận tiền “lót tay” công khai ngay tại phòng làm việc. ngày 27/8, bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng đã bị tạm thời đình chỉ công việc.

Liên quan đến clip ghi lại cảnh cán bộ nhận tiền “lót tay” công khai ngay tại phòng làm việc. ngày 27/8, bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng đã bị tạm thời đình chỉ công việc.

 

Như tin tức đã đưa từ trước, báo VOV.VN nhận được đoạn video tố cáo bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng công khai nhận tiền “lót tay” của doanh nghiệp ngay tại văn phòng làm việc.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại văn phòng này phải nộp một khoản lệ phí không có trong quy định với mức từ 50.000 đến 500.000 đồng/bộ hồ sơ, bất kể là doanh nghiệp đã nộp đầy đủ thủ tục, giấy tờ theo quy định.

 

Ảnh chụp từ clip.

Ngoài ra, nếu hồ sơ có sai sót thì phải có khoản lót tay riêng. Đoạn video cho thấy hành vi đưa tiền và nhận tiền diễn ra rất công khai, phổ biến. Người nhận tiền giữ thái độ rất thản nhiên, thậm chí có khi còn không ngẩng mặt lên nhìn người đưa tiền.

Người nhận tiền trong video này được cho là bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, chiều 27/8, trao đổi với PV báo Người Lao Động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã giao Cục Xuất nhập khẩu tạm thời đình chỉ công việc của bà Hương - cán bộ trực tiếp nhận tiền và yêu cầu giải trình sự việc. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Thanh tra bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Xuất nhập khẩu về Hải Phòng để xác minh, kiểm tra sự việc.

Chiều tối cùng ngày, một số nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng có mặt trong clip đã được đoàn thanh tra Bộ Công Thương triệu tập tới đối chất để làm rõ sự việc.

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news