Tin mới

Tạm dừng hoạt động khu ẩm thực khủng của em trai bí thư TP Thanh Hóa

Thứ hai, 21/05/2018, 10:48 (GMT+7)

Sau khi UBND thành phố (TP) Thanh Hóa kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Hương, xã Quảng Thịnh, chủ đầu tư đã tháo biển hiệu, dừng hoạt động kinh doanh khu ẩm thực tại đây.

Sau khi UBND thành phố (TP) Thanh Hóa kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Hương, xã Quảng Thịnh, chủ đầu tư đã tháo biển hiệu, dừng hoạt động kinh doanh khu ẩm thực tại đây.

Liên quan đến khu ẩm thực khủng trái phép của em trai Bí thư Thanh Hóa, theo Dân trí, VOV, Vnexpress, sau khi có kết quả kiểm tra, UBND TP Thanh Hóa đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hương (em trai Bí thư TP Thanh Hóa) tháo bảng, biển và dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh ẩm thực tại trang trại cá - lúa, thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa).

Ngày 20/5, UBND TP Thanh Hóa đã có Báo cáo số 436/BC-UBND về kết quả kiểm tra khu đất trang trại tổng hợp cá - lúa hơn 70.000m2 của ông Nguyễn Xuân Hương, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Trong quá trình sử dụng đất, hộ ông Nguyễn Xuân Hương đã sử dụng sai mục đích một phần diện tích 327,8m2 vào mục đích kinh doanh ăn uống ẩm thực, không đúng mục đích được thuê. Ngoài ra, việc hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Khu ẩm thực hoạt động không phép của ông Nguyễn Xuân Hương. Ảnh Thời Đại

Trước đó, Pháp luật TP. HCM, Infonet đưa tin, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân có văn bản chỉ đạo các phòng ban chức năng rà soát khu ẩm thực trên đất trang trại cá - lúa ở thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh.

Ngày 22/10/2014 UBND TP Thanh Hóa có Quyết định số 9698/ QĐ – UBND, cho phép gia đình ông Nguyễn Xuân Hương (trú tại phường Tân Sơn – TP Thanh Hóa) được thuê đất nông nghiệp trong vòng 50 năm trả tiền thuê 1 lần với diện tích 70.363,5m² tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá, lúa.

Nội dung quyết định nêu ông Hương chỉ được thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm, nuôi cá...

Tuy nhiên, sau khi được thuê đất, ông Hương không thực hiện như hợp đồng, mà cho xây dựng nhiều công trình, hạng mục kiên cố, đồ sộ. Trong khuôn viên còn có nhiều nhà sàn bằng gỗ, khu ăn uống,...

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news