Tin mới

Tạm giam 3 tháng kẻ hành hung bác sĩ ở Quảng Bình

Thứ năm, 26/10/2017, 09:23 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ việc bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới bị hành hung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ việc bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới bị hành hung.

Công an thành phố Đồng Hới quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (22 tuổi, trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về tội gây rối trật tự công cộng. Hải bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng, sau khi có kết quả giám định thương tích của người bị hại, Công an thành phố Đồng Hới sẽ bổ sung tội danh đối với bị can này.

BS Trần Văn Sơn, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới kể lại sự việc. Ảnh: dantri.com.vn

Các đối tượng liên quan khác là Phan Hoàng Diệu (26 tuổi, trú tại phường Hải Thành) và Nguyễn Trung Thông (33 tuổi, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới), Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, tối 23/10 xảy ra vụ Tai nạn giao thông giữa anh Lê Trần Minh Tâm và Y Giang Long (quê Gia Lai). Hậu quả, Y Giang Long bị thương phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới điều trị. Sau đó, người nhà của Long là Diệu, Thông và Hải đến bệnh viện, gọi anh Tâm ra bên ngoài hành lang nói chuyện. Hai bên tranh cãi về nguyên nhân gây ra tai nạn, nhóm người nhà của Long lao vào đấm, đá anh Tâm. Trong đó, Lê Minh Hải đấm 3 phát khiến anh Tâm sụt hốc mắt phải.

Thấy có sự việc ồn ào, BS Trần Văn Sơn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện vừa cấp cứu cho Y Giang Long chạy ra can ngăn và hỗ trợ, cấp cứu nạn nhân Lê Trần Minh Tâm đang nguy kịch. Thấy vậy, Lê Minh Hải và nhóm đối tượng lao vào đánh bác sĩ Sơn. Hải đấm vào mặt và mắt bác sĩ Sơn, gây thương tích nặng, rách giác mạc mắt, đa chấn thương.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ nhóm đối tượng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Đồng Hới, sau khi có đầy đủ chứng cứ, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố nhóm đối tượng trên với 2 tội danh gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Về tình hình sức khỏe của BS Sơn, BS Trần Ánh Dương, Khoa Mắt, Bệ bác sĩ iện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết: "BS Sơn cấp cứu trong tình trạng rách mi mắt nghiêm trọng, tổn thương nhãn cầu, máu ngập trong mắt. Chúng tôi đã khâu phục hồi mi mắt và điều trị nội khoa. Hiện tại phần mi mắt đang phục hồi, riêng máu trong mắt đang còn lắng đọng".

(Theo Báo tin tức/ TTXVN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an