Tin mới

Tạm giữ hai bố con bắt trói, đánh chết kẻ trộm gà để điều tra

Thứ ba, 23/04/2019, 10:19 (GMT+7)

Ông Hinh và người con rể phát hiện có người trộm gà nên đã bắt giữ, đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Theo tin tức trên Tri Thức Trực Tuyếnbáo Giao Thông đưa tin, ngày 22/4, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hinh (48 tuổi, ở xã Tự Tân) để điều tra vụ gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại chợ Thẫm, cùng huyện.

Cơ quan điều tra cũng củng cố lời khai để xem xét vai trò liên quan vụ án đối với Đặng Văn Thế (25 tuổi, con rể Hinh).

“Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi phạm nói trên, sau khi có kết quả pháp y chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án”, Đại tá Trung thông tin.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo điều tra, rạng sáng 21/4, Hinh phát hiện ông Phạm Văn Hoàn (47 tuổi, cùng địa phương) trộm cắp gà của mình bên ngoài kiốt ở khu chợ Thẫm.

Nghi phạm 48 tuổi đã đuổi theo, bắt được ông Hoàn. Sau đó, Hinh cùng con rể trói, giữ kẻ trộm.

Cảnh sát xác định ông Hinh và con rể đã tra hỏi, đánh đập khiến nạn nhân bất tỉnh. Lúc này bố con ông Hinh đưa lên xe máy chở tới Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cấp cứu nhưng thấy ông Hoàn đã chết nên để bên ngoài cổng, rồi ra về.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, khoảng 4h45 phút ngày 21/4, bệnh viện có tiếp nhận 1 nam bệnh nhân được 2 người đàn ông, 1 người trung niên và 1 thanh niên đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn to, huyết áp không đo được, da trắng bệch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Trích xuất camera tại kiốt bán gà do gia đình ông Hinh lắp đặt trước đó 3 ngày, cơ quan điều tra xác định được hung thủ gây ra cái chết cho người trộm gà chính là chủ nhân của chiếc camera.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news