Tin mới

Tạm giữ người đàn ông bẻ gãy cột cờ rồi xé rách 3 lá cờ Tổ quốc

Thứ bảy, 11/01/2020, 21:39 (GMT+7)

Ngày 11/1, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông bẻ gãy một cột cờ và xé rách 3 lá cờ Tổ quốc.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, Người lao động, khoảng 7h ngày 11/1, người dân sống trên đường Ấp Bắc, đoạn thuộc địa bàn phường 5, TP Mỹ Tho phát hiện ông Huỳnh Hữu Sĩ (57 tuổi, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho), đang có hành vi bẻ gãy cột cờ bằng sắt được cắm dọc theo tuyến đường Ấp Bắc.

Hiện trường nơi ông Sĩ xé nhiều lá cờ Tổ quốc. Ảnh: FB

Sau khi bẻ gãy các cột cờ, người này còn xé rách 3 lá cờ Tổ quốc ở các cột cờ bên cạnh.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho đã có mặt phối hợp với Công an phường 5 đưa ông Sĩ về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, trước khi bẻ gãy cột cờ và xé rách cờ Tổ quốc, ông Sĩ còn đập vỡ nhiều chậu hoa kiểng của các hộ dân ở đường Hùng Vương thuộc địa bàn phường 4, phường 7 và ở tượng đài công viên Tết Mậu Thân thuộc địa bàn phường 4, TP Mỹ Tho.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thanh Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xúc phạm Quốc kỳ".

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/12/2019, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới. Để chuẩn bị cho buổi lễ, chính quyền địa phương có treo cờ tổ quốc và băng rôn dọc tuyến đường từ UBND xã Tân Bình đến phường 3, thị xã Cai Lậy.

Đêm 22 rạng sáng 23/12, Trường bực tức chuyện cá nhân nên ra phía trước nhà. Trường nhìn thấy cờ Tổ quốc treo trên các cột đèn đường nên nhặt thanh tre gỡ 4 lá cờ Tổ quốc, sau đó ném xuống sông rồi đi vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Trường tiếp tục ra đường gỡ băng rôn và cờ phướn ném xuống sông thì bị người dân phát hiện, báo cảnh sát.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news