Tin mới

Tắm ở thác Pongour, một du khách nước ngoài tử nạn

Thứ hai, 29/02/2016, 06:33 (GMT+7)

Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, một nam du khách 26 tuổi, quốc tịch Belarus vẫn xuống tắm ở thác Pongour và mất tích sau đó.

Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, một nam du khách 26 tuổi, quốc tịch Belarus vẫn xuống tắm ở thác Pongour và mất tích sau đó. 

>>> Xem Trực tiếp Oscar 2016

Theo tin tức trên báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Zing.vn, vụ việc xảy ra chiều 28/2 tại thác Pongour (còn gọi là thác 7 tầng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).  Nạn nhân được xác định là một nam du khách 26 tuổi, quốc tịch Belarus, nhập cảnh vào VN ngày 16/2.

Thông tin ban đầu trên các báo cho hay, vào thời điểm trên, du khách này đi bộ vào thác rồi cởi bỏ tư trang, quần áo gần biển cảnh báo nguy hiểm rồi xuống tắm. Đến 16h cùng ngày, một nhóm khách du lịch ở Đồng Nai đến thác chơi và phát hiện du khách Đuối nước nên báo cơ quan chức năng.

Tắm ở thác Pongour, một du khách nước ngoài tử nạn

Thác Pongour. Ảnh: Thanh niên

Trao đổi trên Zing.vn, ông Nguyễn Hữu Chí, Trưởng phòng văn hóa - thông tin huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, du khách bị chìm ở vùng nước dưới chân thác có độ sâu khoảng 7 m. Đến tối qua, đội cứu nạn vẫn chưa tìm được tung tích của nạn nhân mặc dù đã tìm kiếm suốt nhiều giờ. 

Thác Pongour cách Đà Lạt 50km, còn gọi là thác Bảy Tầng bởi từ trên xuống dưới có bảy tầng đá. Thác cao gần 40m, rộng trên 100m, bao quanh là khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 2,5ha.

Pongour là thác nước duy nhất ở VN có ngày hội hằng năm vào rằm tháng giêng (nguyên tiêu).

Trước đó, như tin tức đã đưa, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với ba du khách người Anh trong quá trình du lịch mạo hiểm ở thác Datanla, Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 26/2. 

Qua xác minh ban đầu, ba nạn nhân gồm: Anderson Beth G. (nữ, SN 1991, quốc tịch Anh, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/2), Squire Isoben M. (nữ, SN 1997, quốc tịch Anh, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/2) và Sloan (nam, chưa rõ năm sinh, quốc tịch Anh).

Cả ba đi du lịch theo tour do Công ty TNHH Đam Mê Đà Lạt tổ chức. Sáng ngày 26/2, họ đặt tour qua công ty du lịch này, thuê xe ô tô đi chơi trong ngày. Hướng dẫn viên trực tiếp 3 du khách là Đặng Văn Sỹ (SN 1990).

Sau vụ tai nạn, sáng ngày 27/2, Sở Văn hóa – thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập cuộc họp khẩn để chấn chỉnh hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm và du lịch dã ngoại.

H.Minh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news