Tin mới

Tân Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Đúng là tôi được về nhà"

Thứ tư, 10/05/2017, 13:57 (GMT+7)

"Hôm nay là ngày rất đặc biệt, được trở về thành phố. Tôi có 2 lần về nhà, lần đầu vào năm 1983 và trở về TP. HCM 23 năm sau đó. Đúng là tôi được về nhà, xin cảm ơn các vị lãnh đạo lão thành, các vị nguyên lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi rèn luyện', Bí thư Thành ủy TP. HCM xúc động phát biểu. 

"Hôm nay là ngày rất đặc biệt, được trở về thành phố. Tôi có 2 lần về nhà, lần đầu vào năm 1983 và trở về TP. HCM 23 năm sau đó. Đúng là tôi được về nhà, xin cảm ơn các vị lãnh đạo lão thành, các vị nguyên lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi rèn luyện', tân Bí thư Thành ủy TP. HCM xúc động phát biểu

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP. HCM cảm ơn người tiền nhiệm Đinh La Thăng. Ảnh: Tuổi trẻ 

Sau khi được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nói rằng ông cảm thấy vinh dự vì được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân: "Tôi xin chân thành cảm ơn anh Đinh La Thăng, trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM trong thời gian ngắn đã đóng góp tích cực cho TP. HCM".

Tân Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cảm ơn nhân dân, Đảng bộ và chính quyền TP. HCM đã đón nhận mình, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố.

Ông nhắc đến những cán bộ, lãnh đạo lão thành ở TP. HCM như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch TP. HCM Võ Viết Thanh... và gửi lời cảm ơn chân thành đến những các bậc cán bộ lão thành đã cưu mang, hướng dẫn ông trong công việc.

Trên VietNamNet dẫn lời tân Bí thư Thành ủy TP. HCM: "Hôm nay là ngày rất đặc biệt, được trở về thành phố. Tôi có 2 lần về nhà, lần đầu vào năm 1983 và trở về TP. HCM 23 năm sau đó.

... Đúng là tôi được về nhà, xin cảm ơn các vị lãnh đạo lão thành, các vị nguyên lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi rèn luyện. Hôm nay được anh Chính, chị Ngân đưa về".

Ông Nhân kể lại, lần thứ nhất trở về TP. HCM, ông mới chỉ là một anh bộ đội xuất ngũ. "Còn lần thứ 2 được tổ chức đón rất xúc động. Tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, xin hứa hết sức mình, cùng lãnh đạo TP, 10 triệu đồng bào TP tiếp tục công việc các thế hệ lãnh đạo TP đã làm, làm tốt hơn", tân Bí thư TP. HCM bày tỏ.

Ông Nhân chia sẻ, 11 năm ở miền Bắc ông học được nhiều điều. Trong đó có vấn đề kỷ luật của Đảng và cán bộ phải lấy sự hài lòng của dân để đánh giá mình.

"Cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi dân không hài lòng", ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ. 

Theo tân Bí thư Thành ủy TP. HCM, đoàn kết và nghĩa tình là sức mạnh lớn nhất của thành phố, đó là những giá trị ông mang theo và bây giờ trở về với thành phố.

Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, phân tích nhiều mặt, nhiều chiều các phương án kiện toàn phân công và đã biểu quyết tuyệt đối 100% phương án phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN làm Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ phân công ông làm Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 của thành phố. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news