Tin mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc cử đặc phái viên đến Trung Quốc, đàm phán về THAAD

Thứ sáu, 12/05/2017, 08:58 (GMT+7)

AP hôm qua 11/5 đưa tin, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In mới đây đã tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đặc biệt tới Trung Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên cũng như việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

AP hôm qua 11/5 đưa tin, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In mới đây đã tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đặc biệt tới Trung Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên cũng như việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Tuyên bố trên được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đưa ra sau khi tiến hành cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Moon cho biết, sau khi gửi lời chúc mừng với chiến thắng vang dội cuar mình, ông Tập Cận Bình đã thể hiện quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề nóng trong khu vực.

Ông Tập Cận Bình khẳng định quan điểm của Trung Quốc là phản đối việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Theo ông Tập, việc triển khai THAAD là một mối đe dọa, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Đáp lại sự lo lắng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết ông nhận biết được sự quan ngại của nhà lãnh đạo Trung Quốc về hệ thống THAAD. Ông Moon cũng bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tăng cường sự hiểu biết về lập trường của mỗi nước trong việc lắp đặt THAAD.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news