Tin mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc điện đàm khẩn với ông Tập và ông Abe

Thứ sáu, 12/05/2017, 09:26 (GMT+7)

Ngay sau khi vừa nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngay sau khi vừa nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tờ Korea Times đưa tin, hai cuộc điện đàm diễn ra vào hôm qua 11/5. 

Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Moon đã khẳng định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là "mục tiêu chung" của cả Bắc Kinh và Seoul. 

Theo thông báo của Nhà Xanh, hai bên còn đề cập đến hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối THAAD. Ông Tập cho biết, Trung Quốc giữ vững quan điểm phản đối với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Tuy thông báo không nói rõ phản ứng của ông Moon-người từng phản đối hệ thống này, nhưng ông Moon cho biết sẽ cử một phái đoàn đặc biệt đến Trung Quốc để đàm phán về vấn đề này.

Trước khi điện đàm với Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có cuộc trò chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai để giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đắc cử và lập tức nhậm chức trong giai đoạn khủng hoảng chính trị đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều lãnh đạo thế giới.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news