Tin mới

Tân Tổng thống Trump bị tố cấm quan chức Nhà Trắng "bén mảng" trên CNN

Thứ sáu, 03/02/2017, 09:02 (GMT+7)

Telegraph đưa tin, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối gửi phát ngôn viên đại diện lên các chương trình của kênh truyền hình CNN.

Telegraph đưa tin, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối gửi phát ngôn viên đại diện lên các chương trình của kênh truyền hình CNN.

Một phóng viên của CNN giấu tên mới đây đã lên tiếng cáo buộc Nhà Trắng đang áp dụng những "lệnh trừng phạt" với kênh này kkhi "cố gắng cô lập CNN".

Người dẫn chương trình của CNN, ông Jake Tapper cũng lên tiếng chỉ trích vì việc Nhà Trắng từ chối lời mời của ông.

Tính đến thời điểm này, kênh truyền hình CNN bị coi là một trong những "mục tiêu truyền thông" bị Tân Tổng thống Mỹ chỉ trích nhiều nhất. Trước đó, trong cuộc họp báo đầu tiên tại tháp Trump, ông Trump đã gọi CNN là "tin giả" và không trả lời câu hỏi của phóng viên CNN vì đã "đưa tin về việc Nga bị cáo buộc nắm giữ những bằng chứng gây tổn hại cho ông Trump".

[mecloud]ulANxvbR7k[/mecloud]

Tuy nhiên, Sean Spicer-thư ký báo chí Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định ông vẫn trả lời câu hỏi của CNN trong cuộc họp báo hàng ngày.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng: "Tôi sẽ không làm việc với những người không có mong muốn đưa tin đúng".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news