Tin mới

Tân TT Anh tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chống Nga

Thứ sáu, 29/07/2016, 11:05 (GMT+7)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bratislava (Slovakia) hôm 28/7, tân Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như là một "sức mạnh đáng sợ" để chống Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bratislava (Slovakia) hôm 28/7, tân Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như là một "sức mạnh đáng sợ" để chống Nga.

Theo Sputnik, trong cuộc họp báo, phóng viên kênh truyền hình TV3 đặt cầu hỏi với bà Theresa May: "Liệu Thủ tướng Anh đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga hay không"?

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt để chống lại Nga. Ảnh: Reuters

"Đúng là vào tuần trước trong quốc hội đã thông qua cuộc bỏ phiếu rất quan trọng về việc tiếp tục chương trình hạt nhân của chúng tôi. Trong cuộc tranh luận, câu hỏi được đặt ra về việc liệu tôi đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như là một sức mạnh đáng sợ. Và câu trả lời của tôi là: "Có", bà May trả lời.

Quốc hội Anh trước đó đã bỏ phiếu cho việc hiện đại hóa lá chắn hạt nhân của nước này, với ngân sách chi phí, theo số liệu chính thức, là hàng chục tỷ bảng Anh, nhưng số liệu không chính thức nói rằng con số này có thể lên tới vài trăm tỷ.

Lực lượng vũ trang Anh sở hữu bốn tàu ngầm nguyên tử có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và nhiệt hạch. Bà May trước đó tuyên bố rằng việc từ bỏ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Anh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news