Tin mới

Biển Đông: Trung Quốc "dọa chiến tranh" nếu Manila khoan dầu

Thứ bảy, 20/05/2017, 08:52 (GMT+7)

Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ có chiến tranh nếu Manila có các động thái "khác" ở khu vực Biển Đông.

Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ có chiến tranh nếu Manila có các động thái "khác" ở khu vực Biển Đông.

Thông tin trên được ông Duterte công bố chỉ ít ngày sau khi một số chính trị gia đối lập của Philippines chỉ trích, cáo buộc Tổng thống "mềm lòng" trước Trung Quốc. Ông Duterte cũng bị tố không chịu gây sức ép để buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết về Biển Đông mà Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi năm ngoái.

Tổng thống Philippines nói Chủ tịch Trung Quốc đã cảnh báo về chiến tranh. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Tập Cận Bình và ông Duterte đã có cuộc gặp bên lề Diễn đàn quốc tế Vành đai và Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15/5 vừa qua. Theo ông Duterte, trong cuộc gặp ông có nhắc đến phán quyết của Tòa trọng tài, tuy nhiên, ông Tập cho biết Bắc Kinh không muốn bàn đến vấn đề này.

Theo ông Tập, phán quyết này sẽ được bàn trong tương lai. Nhắc đến mong muốn của mình trong việc khoan dầu tại Biển Đông, ông Duterte đã nhận được yêu cầu "đừng động vào nó" của phía Trung Quốc.

Ông Duterte kể lại, ông Tập nói, "chúng ta là bạn, tôi không muốn bất hòa với ông, chúng tôi muốn duy trì mối hữu nghị nồng ấm, nhưng nếu các anh đẩy vấn đề lên, chúng ta sẽ có chiến tranh".

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Duterte khoan dầu