Tin mới

"Tàu lạ" xả chất thải ra sông Hồng: Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra

Thứ bảy, 19/11/2016, 07:21 (GMT+7)

Liên quan đến hình ảnh một chiếc sà lan chở hợp chất nghi là chất thải đang xả thải trực tiếp xuống sông Hồng đoạn gần cầu cảng Hà Nội khu vực quận Hoàng Mai, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Liên quan đến hình ảnh một chiếc sà lan chở hợp chất nghi là chất thải đang xả thải trực tiếp xuống sông Hồng đoạn gần cầu cảng Hà Nội khu vực quận Hoàng Mai, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

[mecloud]MSusYcxIGU[/mecloud]

Theo thông tin trên TTXVN, Dân trí, VGP, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc các báo phản ánh về việc xả thải xuống sông Hồng, nếu có vi phạm phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11.

 "Tàu lạ" xả thải xuống sông Hồng. Ảnh: VOV

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động xả thải, hoạt động khai thác cát sỏi thuộc lưu vực sông Hồng và các lưu vực sông, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Đại tá Đào Thanh Hải- Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã cung cấp những thông tin liên quan đến vụ "tàu lạ" xả thải xuống sông Hồng, theo đó đơn vị đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và tạm đình chỉ công tác 3 cảnh sát trong tổ công tác đi tuần tra, kiểm soát dù phát hiện thấy tàu đổ bùn thải và lập biên bản nhưng việc xử lý chưa được kiên quyết. 

Trước bức xúc của dư luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc; điều tra xử lý tàu mang số hiệu PT0677, nếu sai phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, trên Tạp chí GTVT đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc sà lan cỡ lớn dừng lại gần bờ, sau đó để cho chiếc máy múc lên tàu làm nhiệm vụ múc từng gầu "bùn đất" nghi là chất thải xuống sông Hồng. Khi được thả xuống nước xuất hiện nhiều váng dầu, loang dài hàng trăm mét, khiến vùng nước đổi màu nhanh chóng. 

Người dân sinh sống dọc ven sông Hồng cho biết, thời gian gần đây, họ liên tục thấy những chiếc tàu chở hợp chất như trên đổ xuống sông Hồng. Việc xả thải được tiến hành không cố định vào thời gian ngày hay đêm. 

Được biết, khu vực chiếc tàu trên đỗ để đổ chất nghi là chất thải thuộc khu vực tuần tra kiểm soát Cảnh sát đường thủy Công an Hà Nội.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news