Tin mới

Tàu ngầm Hải Phòng chuẩn bị về đến Cam Ranh

Thứ tư, 28/01/2015, 16:15 (GMT+7)

Dự kiến, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam sẽ về đến Cam Ranh trong chiều nay.

 

 

Dự kiến, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam sẽ về đến Cam Ranh trong chiều nay.

Theo tin tức trên Tiền phong, sau 44 ngày hành trình trên biển, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng chuẩn bị về đến Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28/3/2012, hạ thuỷ ngày 28/8/2013.

Ngày 18/12/2013 tàu ngầm Hải Phòng có chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên từ nhà máy đến nơi thử ở Kaliningrad. Sau nhiều chuyến thử nghiệm, ngày 14/3/2014, Việt Nam và Nga ký chứng chỉ bàn giao kỹ thuật tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng.

Ngày 4/12/2014, tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, đại diện Hải quân Việt Nam và Nga đã ký chứng nhận chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng.

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đang được lai dắt bởi 2 tàu kéo trước khi được bốc xếp lên tàu Rolldock Star

Được biết, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm Hải Phòng về Việt Nam khởi hành từ Saint Petersburg (Nga) vào rạng sáng 16/12/2014, theo giờ Việt Nam. Dự kiến hành trình kéo dài 44 ngày.

Tối 25/12/2014 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Star cập cảng Santa Cruz de Tenerife (quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha, nằm trên Đại Tây Dương) để nhận tiếp tế lương thực, nhiên liệu. Đến sáng ngày 26/12/2014, tàu tiếp tục lên đường.

Chiều tối 8/1, tàu Rolldock Star chở tàu ngầm Hải Phòng đã đi qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi) để từ Đại Tây Dương vào Ấn Độ Dương. Sáng 23/1, tàu Rolldock Star qua eo biển Sunda (Indonesia) để từ Ấn Độ dương vào biển Java. Lúc 13 giờ 42 ngày 25/1, tàu Rolldock Star cập cảng Singapore. Đến 10 giờ 59 ngày 26/1, tàu Rolldock Star tiếp tục hành trình đưa tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng về vịnh Cam Ranh.

Tháng 3/2014, tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh từ Nga về Việt Nam cũng không đi qua eo biển Malacca để đến Singapore, mà qua eo Sunda.

HQ-184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3, trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news