Tin mới

Tàu ngầm Kilo Hà Nội về đến cảng Cam Ranh

Thứ tư, 01/01/2014, 11:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 6h sáng ngày đầu năm mới 1/1/2014, tàu vận tải Rolldock Sea đưa tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội tiến sâu vào quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.>>Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ ba của Việt Nam>>Vũ khí "khủng" có thể trang bị cho tàu ngầm Kilo VN

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 6h sáng ngày đầu năm mới 1/1/2014, tàu vận tải Rolldock Sea đưa tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội tiến sâu vào quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đến 6h30, tàu Rolldock Sea vượt Cửa Hẹp, khu vực Mũi Hồi xã Cam Lập vào phía trong vịnh Cam Ranh, kết thúc chuyến hành trình hơn 1 tháng rưỡi từ thành phố cảng St Peterburg của Liên bang Nga về Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội về đến cảng Cam Ranh

Tàu vận tải Rolldock Sea đưa tàu ngầm Kilo Hà Nội tiến sâu vào quân cảng Cam Ranh (Ảnh Thanhnien)

Dự kiến, tàu Rolldock Sea sẽ neo tại vùng nước của Cảng Ba Ngòi trong 2 ngày để làm các thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh và làm thủ tục tiếp nhận. Ông Hoàng Minh Sĩ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Khu vực III cho biết,  có khả năng sẽ mất một vài ngày để tiến hành các biện pháp kỹ thuật khá phức tạp nhằm để tàu Kilo Hà Nội ra khỏi tàu vận tải Rolldock Sea, di chuyển đến vị trí neo đậu. 

Theo lịch trình, ngày 3/1, tàu Rolldock Sea sẽ được lai dắt vào vùng nước của Quân cảng Cam Ranh để đưa tàu ngầm xuống khỏi tàu vận tải, tiếp nhận tàu ngầm vào quân cảng. 

Tại quân cảng, lực lượng quân đội của ta ở Cam Ranh sẽ làm các thủ tục đón nhận và treo cờ quân chủng lên kilo 636 Hà Nội. Con tàu sẽ neo đậu tại Cam Ranh chờ đợi tàu kilo thứ 2 sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội về đến cảng Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo Hà Nội

Trước đó ngày 7/11, Tàu ngầm Hà Nội đã chính thức được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg (Nga). Sau đó đã được đưa lên tàu vận tải Rolldock Sea chuyển về vịnh Cam Ranh- Việt Nam.

Được biết, tàu Kilo 636 chạy động cơ diesel/điện thuộc loại êm nhất thế giới, được mệnh danh là “hố đen trong đại dương”, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Tàu ngầm lớp Kilo 636 dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn (tải trọng tối đa), tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240 m và có thể lặn sâu tối đa 300 m. Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý (khi chạy ở tốc độ 7 hải lý/giờ), thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội là tàu ngầm đầu tiên được Việt Nam đặt Nga chế tạo tại Nhà máy Admiraltei Verfi từ tháng 12/2009, theo hợp đồng gói 6 chiếc (cùng lớp kilo), tổng trị giá xấp xỉ 2 tỷ USD, đánh dấu bước nhảy vọt về trang bị phòng thủ trên biển của Hải quân Việt Nam.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news