Tin mới

Tàu TQ uy hiếp, đòi tàu cá Việt Nam phải hạ cờ Tổ quốc

Thứ tư, 18/06/2014, 14:52 (GMT+7)

Đó là lời kể của ngư dân tại buổi lễ trao quà cho chủ các tàu cá hoàn thành nhiệm vụ ra khơi đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đợt 1- năm 2014, do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và Hội nông dân TP Đà Nẵng, Quỹ tấm lòng vàng ( báo Lao Động) phối hợp tổ chức vào chiều 17.6.

Đó là lời kể của ngư dân tại buổi lễ trao quà cho chủ các tàu cá hoàn thành nhiệm vụ ra khơi đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đợt 1- năm 2014, do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng và Hội nông dân TP Đà Nẵng, Quỹ tấm lòng vàng ( báo Lao Động) phối hợp tổ chức vào chiều 17.6.

Ông Lê Văn Khang, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90363 cho biết: “Hiện nay, tàu Trung Quốc không chỉ đâm húc vào tàu cá mình mà còn nhiều lần áp sát bắt tàu mình hạ cờ Tổ quốc xuống.

Tàu TQ uy hiếp, đòi tàu cá Việt Nam phải hạ cờ Tổ quốc

Thuyền trưởng Lê Văn Khang- tàu cá ĐNa 90363 chia sẻ thông tin việc tàu Trung Quốc uy hiếp bắt tàu ngư dân Việt Nam hạ cờ Tổ quốc.

Lần gần đây nhất, vào tháng 6.2013, tàu Trung Quốc áp sát tàu mình đe dọa, uy hiếp, ra hiệu bắt tàu mình phải hạ cờ Tổ quốc. Lần đó mình không hạ cờ, không làm gì được mình nên cuối cùng nó phải rời đi. Biển mình, chủ quyền mình thì mình sợ gì chứ!”.

Anh Trần Văn Đức (phường Đại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá ĐNa 90036 cho biết thêm: “Hiện nay ban đêm phía Trung Quốc vẫn quấy phá tàu mình nhiều lắm, họ còn dùng 2 máy bay vờn vờn trên đầu tàu cá mình, dùng đèn pha công suất lớn chiếu vào tàu mình để hù dọa, uy hiếp. Tuy ban đêm tàu Trung Quốc ít rượt đuổi húc nhưng bên mình phải luôn cảnh giác cao độ, anh em phải chia ca ra, một ca ngủ thì ca kia thức canh tàu Trung Quốc và đánh bắt”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 22 phần quà cho đại diện các chủ tàu cá và 220 suất tiền trị giá 1 triệu đồng/suất cho các ngư dân; trao 110 áo phao cho 4 nghiệp đoàn nghề cá; 1.000 chiếc khăn in hình bản đồ Việt Nam...Ông Trương Văn Minh, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá ĐNa 90304 nói: “Đoàn thể, doanh nghiệp, chính quyền địa phương nói chung đã quan tâm đến bà con ngư dân. Thay mặt những ngư dân, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm đó. Rất mong doanh nghiệp và các đoàn thể, chính quyền địa phương quan tâm bà con ngư dân hơn nữa để bà con có niềm tin vững vàng an tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Tàu TQ uy hiếp, đòi tàu cá Việt Nam phải hạ cờ Tổ quốc

BTC trao quà cho ngư dân và đại diện các chủ tàu cá.

 “Dù tình hình biển đảo đang rất căng thẳng, nhưng tháng 6 âm lịch tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt tiếp!”- ông Trương Văn Minh chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới.

Theo Một Thế Giới

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news