Tin mới

Tây Ban Nha thu hồi gấp 350.000 khẩu trang Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn

Chủ nhật, 19/04/2020, 10:50 (GMT+7)

Phát hiện 350.000 khẩu trang Trung Quốc bị lỗi, Tây Ban Nha phải tiến hành thu hồi gấp.

Theo tin tức từ El Mundo, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã thu hồi khoảng 350.000 khẩu trang y tế FFP2 được nhập khẩu từ Trung Quốc và phân phối tại 8 khu vực ở nước này, bao gồm Catalonia và Valencia.

Lô khẩu trang này do Garry Galaxy - một doanh nghiệp nằm trong danh sách những nhà sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân được chính phủ Trung Quốc cấp phép.

Ảnh: Reuters

Theo đó, để một khẩu trang FFP2 đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu, ít hơn 6% các hạt nhỏ được phép đi qua. Nhưng theo đánh giá của Bộ Y tế Tây Ban Nha, có tới 18-29% hạt nhỏ có thể đi qua lô khẩu trang của Garry Galaxy.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, chính phủ Tây Ban Nha đã trả lại hơn 50.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 bị lỗi được sản xuất tại Trung Quốc. Độ chính xác của các bộ xét nghiệm này được đánh giá chỉ đạt 30%, trong khi yêu cầu tối thiểu là 80%.

Mới đây, Ấn Độ phát hiện khoảng 50.000 trong số 170.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) xuất xứ từ Trung Quốc được tặng cho chính phủ nước này vào ngày 5/4 không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news