Tin mới

Tây chặn ô tô chạy ngược chiều ở trung tâm Sài Gòn, gọi CSGT lại xử lý

Thứ ba, 18/10/2016, 22:03 (GMT+7)

Trong lúc tài xế xe 4 chỗ hiệu Honda cho xe chạy lấn sang làn đường ngược lại để vượt các xe khác, thì bất ngờ bị một người đàn ông nước ngoài đi xe máy chặn lại, sau đó anh ta liên tục ra tín hiệu cho CSGT tới xử lý.

Trong lúc tài xế xe 4 chỗ hiệu Honda cho xe chạy lấn sang làn đường ngược lại để vượt các xe khác, thì bất ngờ bị một người đàn ông nước ngoài đi xe máy chặn lại, sau đó anh ta liên tục ra tín hiệu cho CSGT tới xử lý.

Vị khách nước ngoài dùng xe máy chặn trước đầu ôtô 4 chỗ trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Ảnh: FB

Sự việc xảy khoảng 17h ngày 18/10, trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn trước Đài Truyền hình TP. HCM, quận 1. Vào giờ cao điểm xe cộ nối đuôi nhau chờ qua giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì một tài xế xe 4 chỗ hiệu Honda cho xe chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe khác.

Anh ta giải thích với CSGT về sự bức xúc của mình, rồi mới chịu rời đi. Ảnh: K.A.

Đúng lúc đó, một người đàn ông nước ngoài khoảng 30 tuổi chạy xe máy đến chặn trước đầu xe, không cho di chuyển. Anh này liên tục la hét, vẫy tay gọi CSGT đang làm nhiệm vụ tại giao lộ gần đó tới để xử lý tài xế này.

Tuy nhiên, do giờ cao điểm để tránh ùn tắc, chiến sĩ CSGT không có thời gian xử phạt nên đã cho tài xế đã chạy xe đi. 

Đây không phải lần đầu tiên một người nước ngoài bức xúc vì hành vi coi thường luật lệ giao thông của nhiều tài xế Việt. Trước đó từng ghi nhận nhiều du khách sẵn sàng yêu cầu tài xế quay xe khi đi vào đường ngược chiều hoặc đường dành cho người đi bộ.

Thậm chí có cả vị khách tây chặn cả xe của công an phường trên phố đi bộ Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nam du khách đã đứng chặn đầu xe để phản đối và nhất quyết không cho xe chuyên dụng đi vào khu đi bộ. Để giải quyết vụ việc, lực lượng dân phòng đã phải dùng tới biện pháp cưỡng chế, bắt anh này phải nhường đường cho xe qua. 

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news