Tin mới

Tây Nguyên: Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh, 14 nguời tử vong

Thứ sáu, 05/08/2016, 15:09 (GMT+7)

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 7 cả nước đã ghi nhận 5.561 ca sốt xuất huyết, 2 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần, 14 người tử vong, chủ yếu tập trung tại một số địa phương đặc biệt tại 4 tỉnh Tây Nguyên.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 7 cả nước đã ghi nhận 5.561 ca sốt xuất huyết, 2 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần, 14 người tử vong, chủ yếu tập trung tại một số địa phương đặc biệt tại 4 tỉnh Tây Nguyên.

Vnexpress dẫn lại thống kê của Bộ Y tế cho biết trong tháng 7 cả nước đã ghi nhận 5.561 ca sốt xuất huyết, 2 người tử vong.

Theo đó, từ đầu năm đến nay đã có gần 45.000 người mắc sốt xuất huyết tại 46 tỉnh, thành với 14 trường hợp tử vong trong khi cùng kì năm ngoái chỉ hơn 17.000 ca.  

Thùng đựng nước sạch không có nắp đậy là nơi lý tưởng cho muỗi đẻ trứng. Ảnh: Vnexpress

Trong những tuần gần đây, dịch đã bùng phát mạnh tại một số tỉnh, đặc biệt 4 tỉnh tại Tây Nguyên là Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum và một số tỉnh khu vực miền Nam, miền Trung như An Giang, Đồng Tháp, TP HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.

Bộ Y tế thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Chia sẻ với Vnexpress, tiến sĩ Tần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết nguyên nhân gia tăng bệnh chính là do những nơi này đang bước vào mùa mưa.

Cùng kỳ năm trước dịch đã bắt đầu gia tăng, đạt đến đỉnh diểm vào những tháng cuối năm sau đó và giảm dần, đuôi dịch tiếp tục kéo dài sang những tháng của đầu năm nay.  

Qua công tác tiến hành kiểm tra, Bộ Y tế nhận thấy nhiều hộ gia đình vẫn còn sử dụng dụng cụ chứa nước sinh hoạt không đậy nắp...nước chưa được xử lý.

Đây chính là yếu tố tạo điều kiện cho muỗi vào đẻ trứng, nhiều lăng quăng, bọ gậy phát triển.  

Báo Giao thông cũng thông tin cho biết, trước tình hình này, để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, hạn chế sự lan rộng của dịch bệnh, Bộ Y tế đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo duy trì, triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh; Phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại các ổ dịch...

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news