Tin mới

Tên cướp chết trên đường bị truy đuổi

Thứ bảy, 19/04/2014, 10:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong quá trình chạy trốn, xe của hai tên cướp xảy ra va chạm với xe máy của một người đi đường khiến cả hai ngã ra đường.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong quá trình chạy trốn, xe của hai tên cướp xảy ra va chạm với xe máy của một người đi đường khiến cả hai ngã ra đường.


Chiều 18/4, CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Hoàng Biển (SN 1990, ngụ quận 8) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ làm rõ cái chết của Phan Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ quận 5, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, trưa 18/4 Biển chở Tuấn bằng xe gắn máy BKS 52Z1 – 7656 dạo qua nhiều tuyến đường để tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản. Phát hiện anh P.D.T (SN 1980, trú quận 7) đang dừng xe nói chuyện điện thoại trên đường Hưng Phú, quận 8 Biển đã dừng xe để Tuấn xuống giật chiếc điện thoại trên tay anh T rồi lên xe cùng tẩu thoát.

Tên cướp giật tử vong trên đường bị truy đuổi

Trịnh Hoàng Biển

Lúc này nạn nhân tri hô và dùng xe đuổi theo. Bị truy đuổi, Tuấn ngồi sau dùng nón bảo hiểm ném về phía sau để cản đường.

Khi chạy đến khu vực cuối dốc cầu Chánh Hưng (phường 5, quận 8), Tuấn và Biển đụng vào 1 xe Airblade chạy cùng chiều khiến cả 2 tên cướp ngã xuống đất.

Cả hai bò dậy định tiếp tục bỏ chạy nhưng Biển bị người dân bắt tại trận. Riêng Tuấn chạy được khoảng 100m thì bất ngờ đổ gục bất tỉnh.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng đối tượng này đã tử vong. Biển bị công an đưa về trụ sở Công an quận 8 lấy lời khai phục vụ điều tra.

Cơ quan công an xác định Tuấn tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news