Tin mới

Tên cướp kéo lê cô gái hàng chục mét ở quận 1 bị bắt khi đang uống cà phê

Thứ ba, 24/04/2018, 08:37 (GMT+7)

Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi can cướp giật tài sản chạy xe máy tốc độ cao kéo lê cô gái hơn 30 mét trên đường phố đã bị Công an TPHCM bắt khi đang ngồi uống cà phê.

Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi can cướp giật tài sản chạy xe máy tốc độ cao kéo lê cô gái hơn 30 mét trên đường phố đã bị Công an TPHCM bắt khi đang ngồi uống cà phê.

Theo tin tức từ Dân Trí, tối 23/4, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận 1 bắt giữ đối tượng Trương Hồng Thái (tự “Quốc”, 23 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TPHCM), là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản và kéo lê cô gái hơn 30 mét tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (quận 1) cách đây 4 ngày.

Trước đó, Pháp luật TP. HCM đưa tin, vào ngày 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô gái bị cướp chạy xe máy tốc độ cao kéo lê băng qua một ngã tư đông đúc xe cộ.

Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của Cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người chứng kiến cho biết cô gái cố gắng giằng lại tài sản của mình từ tay tên cướp. Họ tỏ ra phẫn nộ trước hành động táo tợn của kẻ cướp, đồng thời quan ngại trước tình trạng cướp giật manh động ở TP.HCM.

Hình ảnh chị Thoa bị tên cướp kéo lê trên đường. Ảnh Dân Trí

Theo thông tin từ người đăng tài clip, sự việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 ngày 19-4 tại giao lộ Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) và được camera hành trình trên ô tô của anh ghi lại. Anh chia sẻ sau khi giật giỏ xách của cô gái, tên cướp đã phóng xe vượt đèn đỏ chạy từ hướng đường Nguyễn Thái Học về cầu Ông Lãnh. Sau khi khuất khỏi camera hành trình, tên cướp còn kéo lê cô gái khoảng 20-30 m mới buông giỏ xách cùng nạn nhân xuống và tăng ga bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Hình sự đặc nhiệm và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã chính thức rà soát, khoanh vùng, khẩn cấp truy tìm thanh niên này.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thái khai nhận, do thấy chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi) đang đứng bấm điện thoại trên vỉa hè nên Thái chạy ngược chiều quay lại giật điện thoại của nạn nhân và kéo cô gái một đoạn dài trên đường.
Sau khi cướp giật được tài sản, Thái đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Tôn Đản (quận 4) được hơn 2 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news