Tin mới

Tên tội phạm trộm ống thép ở cảng bị bắt sau 11 năm truy nã

Thứ hai, 13/08/2018, 10:42 (GMT+7)

Vào năm 2007, sau khi trộm ống thép tại cảng bị phát giác Bùi Anh Tuấn đã trốn biệt tăm. Mới đây cơ quan Công an đã bắt được nghi phạm khi hắn đang làm công nhân ở một nhà máy.

Vào năm 2007, sau khi trộm ống thép tại cảng bị phát giác Bùi Anh Tuấn đã trốn biệt tăm. Mới đây cơ quan Công an đã bắt được nghi phạm khi hắn đang làm công nhân ở một nhà máy.

Theo tin tức pháp luật từ báo Thanh Niên, ngày 12/8, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết công an huyện này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ Đồng Nai), là đối tượng bị truy nã cách đây 11 năm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tuấn. Ảnh: Thanh Niên

Theo hồ sơ, Tuấn là tài xế cho một công ty tư nhân ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Ngày 23/9/2007, điều khiển xe đầu kéo đến cảng Cát Lái vận chuyển sắt đi giao tại KCN Dung Quất (Quảng Ngãi).

Sau khi rời cảng, Tuấn điện thoại hẹn 3 đồng bọn đến khu đất trống thuộc TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để bỏ xuống 183 ống thép chở đi bán.

Ngay trong đêm, người dân phát hiện vụ việc nên báo Công an TP.Biên Hòa bắt giữ 3 nghi phạm, riêng Tuấn trốn thoát. Cuối năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã Tuấn.

Trước đó theo VOV, lúc 19h30' ngày 9/8, Công an huyện Cam Lộ đã bắt giữ Phan Văn Phúc, 24 tuổi, trú tại thôn Đông Lai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khi đối tượng này từ Lào trở về nhà.

Nguyễn Văn Phúc bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị phát hiện, Phúc đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã. Trong quá trình bỏ trốn, Phúc đã sang Lào làm nhiều nghề khác nhau.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news