Tin mới

Tên trộm “tranh thủ” uống sữa và nghe nhạc ở nhà nạn nhân

Thứ hai, 10/11/2014, 08:10 (GMT+7)

Khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.

Khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.

 

Ngày 9/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Văn Duy (26 tuổi, ở Quảng Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai chiều tối 28/10, đón xe từ Hải Phòng lên Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1h30 ngày 29/10, tại khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, anh ta phát hiện một ngôi nhà trong ngõ chùa Kim Liên tầng 2 có đèn sáng, cửa sổ mở, không có chấn song sắt.

Tên trộm “tranh thủ” uống sữa và nghe nhạc ở nhà nạn nhânTên trộm “tranh thủ” uống sữa và nghe nhạc ở nhà nạn nhân trước khi tẩu thoát. Ảnh minh hoạ

Duy trèo lên mái che mưa tầng một, chọc thủng lưới chắn muỗi ở cửa sổ rồi thò tay mở chốt cửa và lẻn vào tầng 1.  Duy bật đèn pin điện thoại, lần mò ở tầng một lục tìm tài sản, lấy được một điện thoại và cầm chùm chìa khóa treo ở tủ bếp của gia chủ để mở cửa chính. Duy lấy thêm chiếc xe Liberty rồi mang theo cả chùm chìa khóa, phóng về Hải Phòng. Tại đây, khi đang tìm mối tiêu thụ chiếc xe máy thì Duy bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, tối ngày 23/10, Duy đã có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị Đ.T.P. (45 tuổi), trú tại đường Tây Hồ với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Cụ thể, Duy Khai, khoảng 18h ngày 23/10, Duy từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm đến phường Quảng An đột nhập vào nhà chị Đ.T.P. bằng cách trèo qua tường của một ngôi nhà liền kề để lẻn vào tầng 5 của gia đình chị P.

Tại đây, sau khi đi vệ sinh ở tầng 5, hắn xuống tầng 4 khẽ mở cửa phòng thấy đôi vợ chồng đang ngủ. Duy lẻn vào bên trong lục lọi lấy trộm 1 điện thoại iPhone 6, 1 Ipad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000 đồng.

Sau đó, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục lục tìm tài sản. Khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.

Theo cơ quan điều tra, Duy từng vào trường giáo dưỡng. Năm 2006, anh ta nhận 7 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian thụ án, Duy trốn khỏi nơi giam giữ và nhận thêm một năm tù. Giữa tháng 9, Duy ra trại và tiếp tục tái diễn hành vi trộm cắp.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news