Tin mới

TGĐ Alibaba khai thủ đoạn vẽ dự án 'ma' khiến hàng nghìn người sập bẫy

Thứ sáu, 20/09/2019, 21:09 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Tổng giám đốc địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hàng ngàn khách hàng.

Theo tin tức trên Zing.vn, Người lao động, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở đường Kha Vạn Cân hôm 18/9. Ảnh: NSV

Trước đó 2 ngày, bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng còn ông Nguyễn Thái Luyện bị công an bắt trong trường hợp bắt người khẩn cấp. Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện với vao trò chủ mưu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định Thái Luyện và em trai Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma".

Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.

Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Sáng nay, khi được công an đưa từ nhà giam ở Chí Hoà, bị can Lĩnh mặc quần áo của phạm nhân, trên tay cầm 1 chai nước suối và 1 ổ bánh mì. Ảnh: NSV

Theo nguồn tin của PV NSV, tại cơ quan công an, Lĩnh bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình trong cương vị là Tổng giám đốc Công ty Alibaba.

Cụ thể, Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp. Sau đó, Lĩnh cùng đồng bọn dùng pháp nhân chức vụ của mình ở công ty và một số chi nhánh của công ty tự ý lập những dự án khu dân cư.

Đáng nói, các dự án khu dân cư đều không có thật, phân lô không đúng quy định.

Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án "ma" để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư. Khi đó, khách hàng sẽ phải đóng lượng lớn tiền và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM tiếp tục khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép là chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba trên đường Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Cảnh sát cơ động được huy động tại trụ sở chi nhánh của Alibaba. Ảnh: N.T.

Công ty Chiến Binh Thép (giấy đăng ký hoạt động do Trần Huy Phúc đứng tên) được cho là liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Alibaba - công ty có 2 lãnh đạo cao nhất vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng bất ngờ ập vào khám xét phong tỏa Văn phòng đại diện thứ 11 của Alibaba tại 183 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Công an phong toả văn phòng đại diện thứ 11 của Alibaba. Ảnh: Báo Đầu tư

Theo quảng bá, Văn phòng Đặng Văn Bi của Địa ốc Alibaba được Khai trương ngày 3/6/2019, vói nhiệm vụ “tiến công” những “con đường bất động sản” trọng yếu ở quận Thủ Đức.

Cũng trong chiều nay, các cán bộ, nhân viên của Công ty Alibaba được cơ quan công an mời đến làm việc.

Sáng 20/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cũng đã đến trụ sở Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10, TP HCM) theo lệnh triệu tập của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền, các bị hại bị Công ty CP Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Công an TP (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news